|
 |
|
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh AP) | Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đă bay tới Afghanistan sớm nay (20/8) ngay sau khi xảy ra vụ lực lượng Taliban tấn công vào quân ǵn giữ ḥa b́nh làm 10 lính Pháp thiệt mạng.
Ông Sarkozy đi cùng Bộ trưởng Quốc pḥng Herve Morin, và sự kiến sẽ tới thăm 21 lính Pháp bị thương trong các cuộc chạm trán với Taliban ngày thứ Hai, thứ Ba.
Trước khi trở về nước, Tổng thống Pháp sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai.
Ông Sarkozy đă tuyên bố sẽ tới Afghanistan ngay sau khi có tin tức về cuộc chạm trán giữa quân ǵn giữ ḥa b́nh và Taliban cách phía đông Thủ đô Kabul 50km. Ông nói, chuyến thăm này thể hiện với quân đội rằng "nước Pháp luôn bên cạnh họ".
Đây là vụ tấn công gây tổn thất lớn nhằm vào lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh quốc tế tại Afghanistan kể từ năm 2001. Nó cũng là tổn thất lớn nhất với lính Pháp kể từ vụ 58 lính dù bị giết chết tại Beirut năm 1983.
Tuy nhiên, Tổng thống Pháp vẫn khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ sứ mệnh của ḿnh ở Afghanistan. Pháp có khoảng 3.000 lính phục vụ trong lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO dẫn dầu.
"Mục tiêu của tôi là không thay đổi. Pháp cam kết sẽ theo đuổi cuộc chiến chống lại quân khủng bố, v́ dân chủ và tự do", ông Sarkozy nói trong một bài phát biểu trước khi có chuyến công du tới quốc gia Nam Á.
Tổng thống Mỹ George W. Bush đă gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Pháp. Lănh đạo các nước Anh, Canada cũng có động thái tương tự. Người phụ trách chính sách đối ngoại EU Javier Solana lên án vụ tấn công là "hành động ô nhục và man rợ".
Tính cả vụ tấn công hôm qua (19/8), đă có 176 quân nhân thuộc lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh quốc tế thiệt mạng tại Afghanistan trong năm nay.
(Theo Vnn/AFP)
|