|
(HNMO)- Thủ tướng Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ đă kích động cuộc xung đột tại Gruzia phục vụ cho cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này.
Ông Putin cho biết công dân Mỹ đă có mặt tại khu vực trong cuộc xung đột tại Nam Ossetia và đă nhận "chỉ đạo trực tiếp từ các lănh đạo". Ông Putin khẳng định các quan chức quốc pḥng Nga cho ông hay việc kích động bạo lực là nhằm có lợi cho một trong hai ứng viên Tổng thống Mỹ.
 Thủ tướng Nga Vladimir Putin
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền h́nh Mỹ CNN, ông Putin nói:"Sự thật là công dân Mỹ đă có mặt tại khu vực trong khi chiến sự diễn ra và họ nên thừa nhận rằng đă làm vậy là do nhận được chỉ đạo trực tiếp từ các lănh đạo. Ngạc nhiên là một số người tại Mỹ đă đặc biệt muốn kích động xung đột với mục đích khiến t́nh huống căng thẳng hơn và tạo ra lợi ích tranh cử cho một trong hai ứng viên của vị trí Tổng thống", ông Putin nói.
Nhà Trắng đă bác bỏ cáo buộc trên, tuyên bố thông tin này là không có cơ sở. Người phát ngôn Nhà Trắng, Dana Perino khẳng định "Việc cho rằng Mỹ xúi giục bạo lực v́ lợi ích của một ứng viên chính trị là không có cơ sở".
Hôm qua 28/8, Quốc hội Gruzia đă kêu gọi chính phủ nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner cho biết một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét việc trừng phạt đối với Nga do quyết định công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia.
Ông Koucher nhấn mạnh Pháp chưa đưa ra đề xuất trừng phạt nhưng trên cương vị Chủ tịch luôn phiên của EU trong thời điểm hiện nay, Pháp sẽ tham khảo ư kiến của 27 thành viên liên minh nếu trừng phạt được đề xuất. Pháp đă kêu gọi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh EU vào thứ hai tới nhằm đánh giá lại quan hệ với Nga.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc thảo luận biện pháp trừng phạt là hành động ảo tưởng. Đây chỉ là sự phản ứng mang nặng cảm xúc thể hiện rằng phương Tây đang rất bối rối trước t́nh h́nh hiện nay.
Mỹ tuyên bố sẽ xem xét hủy bỏ hiệp ước hợp tác hạt nhân dân sự Nga-Mỹ để thể hiện thái độ phản đối trước vụ việc. Nhà Trắng cũng đồng thời thông báo sẽ chi 5,75 triệu USD để giúp Gruzia đáp ứng các nhu cầu cần thiết của người tị nạn.
Tối qua, LHQ cũng đă mở phiên họp thảo luận t́nh h́nh tại Gruzia nhưng đă xảy ra tranh luận khá gay gắt. Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin đă chỉ trích mạnh mẽ một số thành viên của tổ chức. Ông đă so sánh việc bảo vệ toàn vẹn lănh thổ của một quốc gia với cái mà ông gọi là sự thất bại trong mục đích tương tự với Serbia quanh vấn đề Kosovo.
V.K (Theo BBC)
|