TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Chính trường Pa-ki-xtan:
Nguy cơ đang tiềm ẩn
06/09/2008 09:04

Tăng cường kiểm tra an ninh trước ngày bầu cử.

(HNM) -
Hôm nay 6-9, cử tri Pa-ki-xtan sẽ quyết định chọn ai cho cương vị Tổng thống đang c̣n để trống ở quốc gia Nam Á này. Kể từ khi Tổng thống Pê-vết Mu-sa-ráp từ chức với lư do “v́ đất nước Pa-ki-xtan” (ngày 18-8) đến nay đă tṛn 20 ngày; nhưng, cũng trong thời gian ấy, người ta chưa thấy một khoảng lặng nào trên chính trường Pa-ki-xtan.

 

Sự hợp - tan nhanh chóng của liên minh cầm quyền là đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP) của cố Thủ tướng Bê-na-di Bút-tô và đảng Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan-N (PML-N) của cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp là những minh chứng rơ nhất. Chưa đầy một tuần sau khi đánh bại đối thủ chung là Tổng thống P. Mu-sa-ráp và buộc ông này phải ra đi, liên minh đă tan vỡ. Mặc dù, giải thích cho quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền, nhà lănh đạo của PML-N, ông N. Sa-ríp cho rằng, PPP đă phá vỡ các cam kết giữa hai đảng, tuy nhiên, đằng sau đó, ai cũng hiểu đây chỉ là một cái cớ. PML-N đang chuẩn bị cho cuộc chiến giành quyền lực trong tương lai với PPP mà đích đến là chiếc ghế Tổng thống.

 

Trở lại với cuộc đua diễn ra hôm nay, theo danh sách được Ủy ban bầu cử nước này ấn định, có 3 đại diện của 3 chính đảng lớn gồm: ông A-li Da-đa-ri, chồng của cố Thủ tướng B. Bút-tô, hiện là Chủ tịch PPP, chính đảng lớn nhất ở quốc gia này; đối thủ chính của ông Da-đa-ri là cựu chánh án X. Xi-đi-ki, do PML-N, chính đảng chiếm số ghế nhiều thứ hai trong Quốc hội đề cử; và ứng cử viên thứ ba là ông M. Hu-xa-in Xa-ép, cựu Bộ trưởng chính phủ và là quan chức hàng đầu của chính đảng ủng hộ cựu Tổng thống P. Mu-sa-ráp.

 

Dư luận Pa-ki-xtan nh́n nhận, nhiều khả năng, ông A. Da-đa-ri, 53 tuổi, sẽ giành phần thắng bởi ông là Chủ tịch chính đảng lớn nhất đang giữ vị trí trụ cột trong liên minh cầm quyền Pa-ki-xtan hiện nay. Mặc dù có những cáo buộc ông này liên quan đến tham nhũng, nhưng lợi thế của vị Chủ tịch PPP này là có được sự ủng hộ của số đông cử tri từng ủng hộ vợ ông, cố Thủ tướng B. Bút-tô. Cử tri tin rằng, những mơ ước, kế hoạch mà bà B. Bút-tô vạch ra sẽ tác động đến đường hướng trong chính sách của ông A. Da-đa-ri trong tương lai. Ngay trước thềm bầu cử, ông Da-đa-ri lại ghi điểm khi Ṭa án Thụy Sĩ thông báo bác bỏ vụ cáo buộc vợ chồng ông có hành động rửa tiền và chấm dứt phong tỏa các tài khoản trị giá 60 triệu USD của gia đ́nh ông.

 

Trong khi đó, 2 ứng cử viên c̣n lại không có điểm ǵ thật sự ấn tượng. Chọn cựu chánh án X. Xi-đi-ki làm đại diện cho PML-N, hẳn cựu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp muốn tận dụng những lá phiếu của cử tri bất b́nh trước quyết định của chính phủ, đứng đầu là PPP trong việc chậm trễ phục chức cho Chánh án ṭa án tối cao từng bị cựu Tổng thống P. Mu-sa-ráp phế truất. Tuy vậy, nếu chỉ vin vào điều ấy, chắc chắn PML-N sẽ khó có thể có thêm được những lá phiếu của cử tri so với PPP.

 

Điều cử tri Pa-ki-xtan quan tâm nhất hiện nay là con thuyền kinh tế của quốc gia Nam Á này sẽ đi về đâu. Bởi hiện tại, cuộc khủng hoảng chính trị, bạo lực lan rộng đă khiến các nhà đầu tư mất dần hy vọng vào thị trường này. Thị trường chứng khoán Pa-ki-xtan từng tăng 6 năm liên tiếp đă chững lại kể từ năm 2007, khi Pa-ki-xtan lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị. Đồng ru-pi đă giảm xuống c̣n 1/4 giá trị so với đồng USD.

 

An ninh cũng là trở ngại lớn cho chính quyền mới. Ngay trước thềm bầu cử, ngày 3-9, Thủ tướng Y. R. Gi-la-ni đă may mắn thoát chết trong một vụ mưu sát. Những kẻ khủng bố đă bắn vào chiếc xe chống đạn khi đang trên đường đón vị Thủ tướng này từ sân bay. Trước đó, cuối tháng 8-2008, cũng xảy ra vụ đánh bom kép ngay bên ngoài tổ hợp sản xuất vũ khí lớn nhất Pa-ki-xtan làm 70 người thiệt mạng…

 

Một gương mặt mới sau cuộc bầu cử hôm nay cho vị trí Tổng thống liệu có đặt dấu chấm hết cho những chao đảo và mở ra một giai đoạn ổn định cho Pa-ki-xtan? Trả lời câu hỏi này thật khó khăn, v́ chính trường nước này, sau những biến cố vừa qua, hiện chứa đựng nhiều rủi ro hơn điều mà người dân hy vọng.

 

Trung Hiếu

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Người biểu tình Thái Lan rút lui
Mỹ "đã cảnh báo Ấn Độ" về vụ Mumbai
Người biểu t́nh Thái Lan ngừng bao vây sân bay
Ấn Độ yêu cầu Pakistan trao 20 nghi phạm khủng bố
Ṭa án giải tán chính phủ, Thủ tướng Thái Lan chấp nhận từ chức
Chủ tịch CHDCND Triều Tiên thăm vườn thú B́nh Nhưỡng
Nổ lựu đạn tại sân bay Thái Lan
Bà Clinton được chọn làm ngoại trưởng Mỹ
Thêm một quan chức Ấn Độ xin từ nhiệm v́ vụ khủng bố Mumbai
Nhiều máy bay đă rời hai sân bay ở Bangkok
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Buổi sớm, một lớp sương muối dày, trắng như tuyết phủ lên những cành cây, ngọn cỏ. Hiện tượng này nhanh chóng biến mất khi mặt trời lên cao. (VOV)