|
Ông Bernard Kuchner, Ngoại trưởng Pháp, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga do cuộc khủng hoảng tại Gruzia.
Tại hội nghị không chính thức cấp ngoại trưởng của EU tổ chức ở Avinon, Pháp trong hai ngày 5 và 6/9, ông Kuchner khẳng định "cấm vận không là sự lựa chọn của EU" và tỏ ư tin tưởng các bên sẽ đạt được giải pháp ḥa b́nh cho cuộc xung đột.
Cùng ngày, trả lời tuần báo Newsweek của Mỹ, ông Kuchner cảnh báo việc áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga đều có thể sẽ gây bất lợi cho khối này v́ hiện nhiều nước châu Âu đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng, chủ yếu là dầu và khí đốt, của Nga. Hiện Pháp, với tư cách là Chủ tịch EU, chỉ đang gây sức ép để Matxcơva thực hiện đúng cam kết rút quân khỏi Gruzia trở về các vị trí trước khi bùng phát cuộc xung đột vào ngày 7/8.
Trước đó, các nhà lănh đạo EU cảnh báo khối này có thể hoăn các cuộc đàm phán với Nga, dự kiến trong tháng 9 này, về Hiệp định hợp tác và đối tác chiến lược mới Nga - EU, nhưng không đề cập tới các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, cũng tại hội nghị không chính thức trên, ngoại trưởng các nước thành viên EU đă kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra xem nước nào đă châm ng̣i cho cuộc xung đột vừa qua giữa Nga và Gruzia cũng như việc nhanh chóng triển khai sứ mệnh quan sát viên của EU tại Gruzia.
Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị hai ngày, ông Kuchner nói: "Tất cả chúng tôi đều nhấn mạnh tới sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế để làm rơ bên nào đă châm ng̣i cho cuộc xung đột tại Gruzia. Cuộc điều tra này cần phải được tiến hành càng sớm càng tốt".
Theo các quan chức EU, cuộc điều tra sẽ do một tổ chức như Liên hợp quốc hay Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện.
Ông Kuchner cho rằng mọi diễn biến sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của Nga, nhưng quan điểm thống nhất trên là sự khích lệ đối với Tổng thống Pháp Nicolas Sakory khi ông thảo luận vấn đề Gruzia với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Matxcơva vào ngày 8/9 tới.
TTXVN
|