|
(HNM) - Đó là hai nhà khoa học người Pháp Phrăng-xoa Ba-rơ Xi-nu-xi và Luưch Mông-ta-ni-ê và một nhà khoa học người Đức Ha-ran du Hau-xen. Quyết định trên đă được Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố ngày 6-10 tại Xtốc-khôm, Thụy Điển.
 |
|
Từ trái sang: Nhà khoa học người Đức Ha-ran du Hau-xen và hai nhà khoa học Pháp P. Ba-rơ Xi-nu-xi và L. Mông-ta-ni-ê. |
Theo quyết định này, nhà khoa học người Đức sẽ được nhận một nửa giá trị giải thưởng (10 triệu cua-ron Thụy Điển, tương đương 1,3 triệu USD) v́ đă phát hiện ra loại vi-rút HPV (Human papilloma virus) gây bệnh ung thư cổ tử cung, căn bệnh phổ biến thứ hai ở phụ nữ sau bệnh ung thư vú. Một nửa giải thưởng c̣n lại thuộc về hai nhà khoa học Pháp v́ đă phát hiện được hai chủng vi-rút HIV, gây ra căn bệnh thế kỷ AIDS.
Lễ trao các giải thưởng Nô-ben năm nay sẽ diễn ra ngày 10-12 tới tại Xtốc-khôm.
Đức Luân
|