TRANG CHỦ
Chính trị
Xă hội
Kinh tế
Văn hoá
Giải trí
Thăng Long - Hà Nội
Giáo dục
Thể thao
Đời sống
Công nghệ
Thế giới
Pháp luật
Du lịch
Tắt Telex Vni
T́m với Google
Đăng kí nhận tin



 

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ lần hai tranh luận trên truyền h́nh
08/10/2008 11:49

(HNMO)- Hai ứng viên Tổng thống Barack Obama và John McCain đă đă thảo luận về nguyên nhân cùng cách khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất ở Mỹ trong 80 năm qua, cũng như đưa ra các chính sách kinh tế của ḿnh trong cuộc tranh luận thứ hai trên truyền h́nh vào đêm qua 7/10.

 

Ứng viên Dân chủ Barack Obama cho biết cần phải làm nhiều hơn để giúp những người dân ở tầng lớp trung lưu được ở lại trong nhà ḿnh và cáo buộc đối thủ Cộng ḥa John McCain muốn cắt giảm thuế để làm lợi cho người giàu.

 


Ông Obama và McCain trong cuộc tranh luận lần 2

 

Ông McCain cho hay ông Obama muốn tăng thuế. Ông tuyên bố sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ lập kế hoạch mua lại những khoản nợ cầm cố xấu và giúp tạo thêm nhiều việc làm.

 

"Chúng ta sẽ phải ổn định những giá trị của gia đ́nh và để người dân có thể nhận thấy ước mơ của người Mỹ và ở lại trong ngôi nhà của họ", ông McCain nói.

 

Thượng nghị sĩ Arizona cũng đă nhấn mạnh tới những kinh nghiệm của ông trong việc hợp tác với các chính trị gia trong hai đảng nhằm thực hiện cải cách và bày tỏ sự sẵn sàng phải đối diện với Đảng Cộng ḥa nếu cần thiết.

 

"Obama không bao giờ là lănh đạo đảng của ông ấy trong một vấn đề cụ thể. Hăy nh́n vào kinh nghiệm thực tế và sự thể hiện của chúng tôi", ông McCain cho biết.

 

Trong khi đó, ứng viên Dân chủ cho rằng tiến tŕnh chính trị tại Washington sẽ phải thay đổi để bảo đảm được lợi ích của những người Mỹ b́nh thường và việc họ vẫn có thể được ở lại trong nhà của ḿnh.

 

Ông cáo buộc quản lư tranh cử của ông McCain, Rick Davis có cổ phần trong một công ty vận động hành lang đă nhận được hàng ngàn đô la/tháng từ tập đoàn tài chính khổng lồ Freddie Mac cho tới thời gian gần đây.

 

Cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng viên Tổng thống tại Đại học Belmont, Nashville, Tennessee diễn ra chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4/11 và đă thu hút được mối quan tâm rất lớn của người dân Mỹ.

 

Hơn 6 triệu người đă gửi câu hỏi qua thư điện tử tới người dẫn chương tŕnh Tom Brokaw của NBC news. Ông Brokaw sẽ chọn 6 đến 7 câu hỏi trong số này và khoảng hơn 10 câu hỏi từ 80 cử tri không ràng buộc từ trường quay về các chính sách đối nội và đối ngoại.

 

Khi được hỏi liệu khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng tới khả năng của Mỹ trên cương vị "một nhà kiến tạo ḥa b́nh" trên thế giới, ông Obama cho hay không đất nước nước nào duy tŕ can thiệp quân sự như vậy trong khi nền kinh tế đang suy thoái.

 

Ông cho rằng chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Bush được sự ủng hộ của ông McCain và đă làm nước Mỹ khó khăn hơn trong việc giải quyết các cuộc xung đột như ở Darfur v́ mất sự ủng hộ của các đồng minh quốc tế.

 

Thượng nghị sĩ Illinois cũng tuyên bố Mỹ đă có quyết định sai lầm trong việc đưa quân sang Iraq khi thủ lĩnh al-Qaeda, Osama Bin Laden vẫn đang "bặt vô âm tín". Tuy nhiên ông McCain lại cho rằng ông Obama đă sai lầm khi phản đối chiến dịch tăng quân nhằm ổn định an ninh tại Iraq và cáo buộc ông Obama thiếu kiến thức và sự quyết đoán của một "tổng tư lệnh".

 

"Obama sẽ đưa quân của chúng ta về nhà với sự thất bại trong khi tôi sẽ đưa họ trở về trong sự vinh quang", ông McCain nói.

 

Về vấn đề môi trường, ông McCain khẳng định đă bất đồng mạnh mẽ với chính quyền Tổng thống Bush về sự cần thiết phải hành động nhằm đối phó với vấn đề khí hậu toàn cầu nóng lên. Ứng viên Cộng ḥa cho hay ông ủng hộ điện hạt nhân, công nghệ sạch và an toàn để sản xuất điện năng và tạo ra hàng trăm ngàn việc làm.

 

Theo ông Obama, cắt giảm khí thải và t́m ra một nguồn năng lượng thay thế là vấn đề an ninh quốc gia cũng như ưu tiên về môi trường. Ông cho rằng cần phải có những công nghệ mới nếu Mỹ muốn giải quyết những thách thức về môi trường.

 

Minh Nhật
(Theo BBC)

In bài viết Gửi phản hồi

CÁC TIN, BÀI KHÁC:

<Trở về đầu trang>

TIÊU ĐIỂM
Người biểu tình Thái Lan rút lui
Mỹ "đã cảnh báo Ấn Độ" về vụ Mumbai
Người biểu t́nh Thái Lan ngừng bao vây sân bay
Ấn Độ yêu cầu Pakistan trao 20 nghi phạm khủng bố
Ṭa án giải tán chính phủ, Thủ tướng Thái Lan chấp nhận từ chức
Chủ tịch CHDCND Triều Tiên thăm vườn thú B́nh Nhưỡng
Nổ lựu đạn tại sân bay Thái Lan
Bà Clinton được chọn làm ngoại trưởng Mỹ
Thêm một quan chức Ấn Độ xin từ nhiệm v́ vụ khủng bố Mumbai
Nhiều máy bay đă rời hai sân bay ở Bangkok
THƯ VIỆN ẢNH
Click vao anh de phong to

Buổi sớm, một lớp sương muối dày, trắng như tuyết phủ lên những cành cây, ngọn cỏ. Hiện tượng này nhanh chóng biến mất khi mặt trời lên cao. (VOV)