|
(HNMO)- Chính quyền Tổng thống Bush có thể sẽ đưa CHDCND Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, sớm nhất là vào hôm nay 10/10, tờ Washington Post hôm qua đưa tin.
Washington Post trích lời một nguồn tin thân cận với chính phủ cho hay động thái trên là một nỗ lực nhằm cứu văn thỏa thuận hạt nhân với CHDCND Triều Tiên khỏi đổ vỡ. Tờ báo cũng cho biết quyết định này có thể được đưa ra vào hôm nay. Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack trong bức thư điện tử gửi cho Washington Post khẳng định: "Tôi có thể bảo đảm rằng không có quyết định như vậy".
 CHDCND Triều Tiên phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ không đưa nước này khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố
Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin CHDCND Triều Tiên đă triển khai hơn 10 tên lửa tại khu vực bờ biển phía tây, chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm lớn nhất từ trước đến nay. B́nh Nhưỡng cũng đă cấm các quan sát viên hạt nhân LHQ tiếp cận tổ hợp hạt nhân của nước này.
CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ nối lại hoạt động hạt nhân v́ Mỹ không đưa nước này khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố như đă cam kết. Đặc phái viên hạt nhân Mỹ Christopher Hill đă thăm B́nh Nhưỡng vào tuần trước trong một nỗ lực nhằm thuyết phục CHDCND Triều Tiên thực hiện thỏa thuận phi hạt nhân đổi lấy viện trợ và ngừng kế hoạch tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon.
Washington đă kêu gọi B́nh Nhưỡng không nên làm điều ǵ, bao gồm cả việc thử tên lửa khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. "Chúng tôi sẽ kêu gọi CHDCND Triều Tiên tránh bất kỳ hành động nào làm gia tăng cẳng thẳng trên bán đảo Triều Tiên", ông McCormack cho biết vào hôm qua.
Ông cũng khẳng định hành động của B́nh Nhưỡng sẽ không giúp ích được ǵ và nhấn mạnh: "Những ǵ họ đă làm cho đến thời điểm này vẫn có thể thay đổi được. Họ có thể có quyết định khác. Chúng tôi kêu gọi họ làm như vậy".
Minh Nhật (Theo Reuters)
|