|
|
|
VĐV Vũ Thị Hương đang gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ. | (HNM) - ĐKVN tràn trề hy vọng thông qua giải Grand Prix châu Á để có mặt ở Olympic Bắc Kinh với những suất chính. Nhưng các VĐV tham gia đều thất bại, đành nhận 2 vé đặc cách. Đă có rất nhiều ư kiến, của lănh đạo, của HLV, lư giải chuyện này nhưng vẫn c̣n né tránh. Ông Dương Đức Thủy, cựu HLV trưởng ĐTĐK Việt Nam lại dám nh́n thẳng vào sự thật.
Ông nói: “Một thất bại lớn như vậy th́ phải t́m ra nguyên nhân để không bao giờ mắc lại. Tôi không có ư đổ lỗi cho ai nhưng cần phải nh́n vào sự thật th́ mới có thể t́m ra giải pháp để tiến lên”.
Ngay từ đầu năm 2008, điền kinh Việt Nam xác định trong năm phải tham dự Olympic Bắc Kinh và phía trước chỉ có giải Grand Prix châu Á để giành điểm chuẩn theo quy định của BTC Olympic với các chỉ tiêu thành tích cụ thể: 100m nữ - 11 giây 42, nhảy cao nữ - 1m91, 800m nữ - 2 phút 01 giây 30, 1.500m nữ - 4 phút 08, Marathon nữ - 2 giờ 42 phút, 1.500m nam - 3 phút 39 giây00. Trong khi đó, bước vào chiến dịch thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2008 không HLV nào tính đến chuyện các VĐV sẽ tham dự Olympic bằng thành tích “chuẩn” cả. Việc đó h́nh như là của ông Hoàng Vĩnh Giang, ông Dương Đức Thủy.
Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương đều đă phát biểu rằng nếu được đầu tư và tập luyện tốt họ sẽ thành công. Riêng Hương đầu năm c̣n phát biểu: Nhiệm vụ chính của em là phấn đấu đạt chuẩn Olympic tại Grand Prix châu Á. Thế nhưng ở Grand Prix, thành tích của các VĐV gây nên sự thất vọng cho những người hâm mộ: Vũ Thị Hương - 11 giây 54/11 giây 57/11 giây 47, Bùi Thị Nhung - 1m88/1m86/1m83. Các VĐV khác cũng tương tự.
Ông Thủy khẳng định: “Có ư kiến nói rằng do thiếu thời gian nên HLV đă không thể giúp VĐV đạt được độ sung sức nhưng theo tôi, 20 tuần là đủ để chuẩn bị cho việc đó. Tuy nhiên có thể phương pháp huấn luyện cùng các bài tập của HLV chưa phù hợp, chưa khắc phục được những khuyết điểm tồn tại của VĐV. Ví dụ: quan sát cuộc thi ở Hà Nội, tôi thấy tốc độ xuất phát của Hương c̣n chậm, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ yếu thấy rơ. Chúng ta không c̣n thấy nước chạy như ngựa lồng của Hương ở SEA Games 24. Nhảy cao của Nhung th́ bất ổn tâm lư c̣n tồn tại, sức mạnh bột phát có vẻ suy giảm (thành tích tụt dần). Ở các cự ly trung b́nh, cả Thanh Hằng, Đ́nh Cương đều không có đủ sức bền mặc dù Thanh Hằng có HCV”.
“Có ư kiến của một chuyên gia là sau một cuộc thi đấu căng thẳng như SEA Games 24, cần có thời gian để các VĐV quá độ. Điều này rất cần thiết. Nhưng thời gian là bao lâu? Theo lư thuyết, VĐV không được để thể lực suy giảm quá 60%, riêng các VĐV chạy trung b́nh phải ở mức cao hơn. Tôi được biết, các VĐV đều không giữ được thể lực ở mức tối thiểu này v́ thế khi vào tập luyện, có thể các HLV đă phải dành thời gian giúp họ khôi phục lại nền tảng thể lực để đạt mức 60-65%. Có lẽ kế hoạch huấn luyện của các HLV bị ảnh hưởng v́ lư do này. Đă có ư kiến cho rằng phải chăng do biết đă nằm trong danh sách “đặc cách” đến Olympic Bắc Kinh nên các VĐV không c̣n sự phấn đấu cao nhất… Xin không bàn đến vấn đề này”.
- Thế chế độ dinh dưỡng có liên quan đến thành tích các VĐV tại Grand Prix vừa qua?
- Do giá cả tăng vọt, bữa ăn của VĐV thường xuyên không đủ chất dinh dưỡng. “Có thực mới vực được đạo”, công tác huấn luyện chưa đạt yêu cầu, lại thêm vấn đề “thực” nữa, việc điền kinh Việt Nam thất bại ở Grand Prix châu Á là có thể giải thích được - ông Thủy nói.
Kim Liên
|