|
Sau khi Thể Công thanh lý hợp đồng với HLV ngoại Galhidi, rất nhiều thông tin cho rằng đội này đang nhắm tới một HLV Người Đức. Sự thực, HLV Vương Tiến Dũng mới là sự lựa chọn số 1 của họ.
V.League 2008 kết thúc cũng là lúc HLV Vương Tiến Dũng chia tay CLB Xi Măng Hải Phòng.
Nói về cuộc chia tay này, ông Dũng cho biết: “Trước khi V.League khai mạc, tôi không tin là Hải Phòng lại có thể chơi tưng bừng đến thế. Đúng là khi người ta có cơ chế mới, khát vọng mới và tiềm lực tài chính mới thì người ta có thể làm được rất nhiều điều”
 HLV Vương Tiến Dũng. Ảnh: Quang Minh
Rồi ông nói thêm: “Hợp đồng của tôi với Hải Phòng kéo dài đúng 1 mùa giải. Khi mùa giải kết thúc chúng tôi không muốn ký tiếp hợp đồng, đơn giản như vậy. Đấy là chuyện rất thường tình trong bóng đá chuyên nghiệp, chứ không phải là giữa tôi với CLB có mâu thuẫn như một số thông tin đã nêu”.
Ngay sau khi ông Dũng chia tay Hải Phòng, lãnh đạo Thể Công đã lập tức tiếp cận ông. Chính ông Dũng thừa nhận điều này: “Phía Thể Công tha thiết muốn tôi về nằm đội thay HLV Galhidi. Về phần mình, tôi cũng muốn về Thể Công, vì đội bóng này luôn ở trong trái tim tôi. Vả lại, làm việc với Thể Công tôi cũng sẽ có điều kiện gần gũi với gia đình ở Hà Nội hơn”.
Ở Hải Phòng, HLV Vương Tiến Dũng nhận một mức lương kỷ lục là 40 triệu đồng/tháng. Nhưng về Thể Công chắc chắn ông sẽ không nhận được mức lương tương tự.
Khi được hỏi về vấn đề này, ông Dũng nói tức thì: “Với tôi, tiền bây giờ không quan trọng. Cái quan trọng là tôi muốn đội bóng hoạt động một cách qui củ, và qui chế hoạt động của đội bóng cũng như qui chế hoạt động của tôi phải được cam kết rõ trong hợp đồng.”
HLV Vương Tiến Dũng xuất thân từ “lò” Thể Công, từng là cầu thủ Thể Công vào những năm 60 – 70 và HLV Thể Công vào những năm 90 của thế kỷ trước.
Trên cương vị HLV trưởng, ông Dũng đã dẫn dắt Thể Công vô địch quốc gia năm 1998 và đoạt siêu cúp quốc gia năm 1999.
Hồ Sung/VTC
|