|
|
|
Bệnh nhân điều trị bệnh tiêu chảy cấp tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: LT | (HNM) - Chiều ngày 8-11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo pḥng chống dịch tiêu chảy cấp, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự pḥng cho biết, đến thời điểm này đă có 1.216 bệnh nhân mắc TCC, 157 trường hợp trong số đó xác định dương tính với vi khuẩn tả.
Riêng ngày 8-11, đă có thêm 165 ca mắc mới (Hà Nội: 47 ca, Hưng Yên: 20 ca, Hà Tây: 41 ca...). Đáng lưu ư là trong ngày, 2 tỉnh là Nam Định và Hà Nam đă ghi nhận bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh, nâng tổng số tỉnh, thành có dịch lên con số 13.
Về nguồn lây bệnh, các chuyên gia dịch tễ cảnh báo rất đáng lo ngại. Bởi có tới 8% người mắc bệnh nguyên nhân dịch tễ không phải do mắm tôm mà do ăn bún, phở, rau sống, thịt chó. Qua một số mẫu xét nghiệm, mầm bệnh đă xuất hiện cả ở tay người bán hàng, chậu nước rửa bát. Thậm chí, tại Hà Nội, ngay đầu bếp của khách sạn 5 sao cũng bị mắc bệnh. Điều đáng lo ngại nữa về nguồn lây bệnh mà ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đang lo ngại là vấn đề người lao động đi từ các vùng có dịch sang vùng không có dịch v́ đă có những trường hợp bệnh nhân sau khi từ Hà Nội về quê đă mắc bệnh.
* Cũng trong ngày 8-11, Sở Y tế Hà Nội đă chính thức có công văn gửi UBND của 14 quận, huyện yêu cầu thực hiện việc cấm các cửa hàng kinh doanh thức ăn đường phố không có giấy phép hoạt động và không đạt 10 tiêu chí về VSATTP đối với thức ăn đường phố. Quận Hoàng Mai là quận đầu tiên đă thực hiện việc này từ ngày 7-11.
Tùng Linh
|