|
Được hàng xóm vớt lên sau cú trượt chân té xuống ao nước sâu cạnh nhà, bé trai 9 tuổi ở quận 8, TP HCM phải nhập viện cấp cứu trong t́nh trạng toàn thân tím tái, khó thở. Sau hơn 70 giờ điều trị, cháu mới dần hồi phục.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, kết quả chụp X-quang cho thấy, phổi của cháu bé bị tổn thương nặng do nước tấn công, riêng năo bị thiếu oxy trầm trọng do thời gian nhập viện chậm.
Các bác sĩ bệnh viện cho biết, việc cấp cứu hồi sức cháu bé đă gặp rất nhiều khó khăn. Lư do sau khi vớt lên bờ, thay v́ đưa ngay đến bệnh viện hoặc sơ cứu hô hấp th́ gia đ́nh v́ quá lo lắng và thiếu hiểu biết, đă mất quá nhiều thời gian vào việc chổng ngược cháu xốc nước ra ngoài khiến bé bị ngạt sâu dẫn đến thiếu oxy năo.
Đến sáng nay, sau 5 ngày được hỗ trợ hô hấp qua đường mũi, dùng thuốc chống viêm phổi dạng hít và nhiều phương pháp chống ngạt cấp, cháu bé đă có thể ăn uống và đi lại.
Theo người nhà bệnh nhi, đây là lần thứ hai cháu bị trượt chân xuống ao nuôi cá ở gần nhà. Lần trước do gia đ́nh phát hiện và vớt ngay nên không ngạt nước trầm trọng như lần này.
Qua trường hợp trên và nhất là khi mùa nghỉ hè sắp đến, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyên những gia đ́nh sống gần khu vực có sông nước, ao hồ phải chú ư đến trẻ nhiều hơn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Những dụng cụ chứa nước trong gia đ́nh như thau chậu, thùng xô có đáy sâu cũng cần phải có nắp đậy kín hoặc để ở khu vực trẻ không thể tiếp xúc.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn, chỉ nên tiến hành cấp cứu cơ bản bằng cách hít sâu rồi thổi khí qua mũi hoặc miệng trẻ; hay ấn lồng ngực để kích thích nhịp đập của tim. Tránh cơng ngược trẻ trên lưng để “xốc nước” v́ động tác sơ cứu này không cung cấp được dưỡng khí mà c̣n kéo dài thời gian năo bị thiếu oxy rất dễ tử vong.
Theo Vnexpress
|