|
(HNM) - Là một trong những bệnh viện trung ương lớn, hàng ngày Bệnh viện Bạch Mai có hàng ngàn lượt thầy thuốc, bệnh nhân và thân nhân người bệnh cùng số lượng rất lớn phương tiện vận chuyển cấp cứu, trang thiết bị y tế ra vào. Lẽ ra, khu vực cổng bệnh viện phải được thông thoáng, thuận tiện cho giao thông song thực tế hoàn toàn ngược lại.
Suốt từ sáng sớm đến chiều tối, khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (cổng chính bên đường Giải Phóng, cổng phụ bên phố Phương Mai) thường xuyên xảy ra t́nh trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến việc đi lại của người và các phương tiện ra vào bệnh viện. Nguyên nhân, do t́nh trạng buôn bán hàng rong, quán cóc, xe ôm, trông giữ xe đạp, xe máy, hàng ăn uống, giải khát gây nên. Tại khu vực cổng chính bên đường Giải Phóng, hai bên hàng rào, vỉa hè, dưới các tấm biển báo giao thông, người bán hàng bày la liệt vật dụng mặc cho người đi bộ phải đi xuống ḷng đường. Tại cổng phụ bên phố Phương Mai, t́nh trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông c̣n bức xúc hơn, nhất là vào giờ cao điểm buổi chiều (khoảng từ 16h - 18h30). Lúc này, người bán hàng quán bày đủ thứ ngay dưới ḷng đường, chiếm dụng gần hết lối ra vào cổng bệnh viện. Mỗi khi có xe ô tô ra vào, lái xe thậm chí phải rất khó khăn mới “thương lượng” được với người bán hàng để có một lối đi. Hàng trăm mét vỉa hè kéo dài từ khu vực cổng phụ đến cổng chính Viện Da liễu quốc gia và Viện Lăo khoa quốc gia cũng tràn lan hàng ăn uống, biển hiệu san sát treo móc vào thân cây, cột điện rất lộn xộn, nhếch nhác, không c̣n lối cho người đi bộ.
T́nh trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, cản trở lối ra vào Bệnh viện Bạch Mai kéo dài đă lâu nay rất cần được sự quan tâm giải quyết dứt điểm của lănh đạo bệnh viện, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để công tác phục vụ khám chữa bệnh của bệnh viện và việc đi lại của người dân được thuận tiện.
Bài, ảnh: Kim Liên
|