Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc - phụ trách pḥng tư vấn hen, BV Nhi T.Ư : "Một trong những tác nhân gây bệnh hen c̣n ít được để ư chính là nấm mốc, mạt sinh ra chính từ những đồ vật để lâu, ẩm mốc trong gia đ́nh".
Con mạt tuy rất bé, nhưng là một dạng protein, được sinh ra từ chăn đệm, chiếu cói, hoặc những vật để lâu. Xác, chất thải mạt xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, kết hợp một số tế bào trong cơ thể con người sẽ tiết ra chất trung gian (như histamin) làm co thắt khí quản và gây hiện tượng viêm mũi dị ứng, tiết dịch nhiều, tắc khí quản và bệnh nhân bị suy thở.
Có bệnh nhân hen sống ở gần trục đường trồng nhiều cây hoa sữa cũng thường bị phát bệnh nặng vào mùa hoa nở. Giải pháp mà bệnh nhân đó phải chọn là ... chuyển nhà. Nấm mốc cũng là một tác nhân gây viêm đường hô hấp trên. Phản xạ hắt x́ hơi, thậm chí chảy nước mắt nước mũi khi gặp phải nấm mốc khi mở sách, báo cũ là điển h́nh.
Khi gặp các tác nhân này, có thể khạc nhổ ra được th́ không sao, nhưng nếu nhạy cảm th́ các kích ứng nhỏ này cũng có thể gây phù nề, thậm chí lên cơn hen ở những người đă có tiền sử bị hen. Mùa hè nấm mốc phát triển, các bậc cha mẹ cần chú ư tránh cho các cháu bé.
Theo LĐ