|
(HNM) - Phố Ngọc Hà dài khoảng 800m nối từ phố Sơn Tây đến đường Hoàng Hoa Thám thuộc địa bàn quận Ba đ́nh, Hà Nội. Đây là một trong những tuyến phố trung tâm nên lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại đông như mắc cửi.
Đầu phố có chợ Ngọc Hà rộng 2.300m2 với nhiều dăy cầu chợ buôn bán nhiều mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, một đoạn phố dài 200m bên ngoài cổng chợ nối từ phố Sơn Tây đến ngă tư phố Đội Cấn – Lê Hồng Phong – Ngọc Hà (thuộc địa bàn phường Đội Cấn) đă bị biến thành một chợ cóc lớn với hàng trăm “sạp” hàng buôn bán đủ loại mặt hàng. Người kinh doanh tùy tiện căng bạt, che ô, bày bàn ghế, thúng mẹt, hàng hóa la liệt hai bên vỉa hè, tràn cả xuống ḷng đường. Trên đoạn đường này, người mua, kẻ bán chen chúc nhau khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nhất là vào các giờ cao điểm (ảnh). Rác thải và nước thải từ các quán nước, hàng ăn, quầy rau, thịt cá... xả trực tiếp xuống mặt đường khiến cả đoạn đường này luôn nhớp nháp, rất mất vệ sinh.
Bên cạnh đó, việc để chợ cóc này tồn tại và ngày càng bành trướng đă ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh trong chợ Ngọc Hà. Nhiều người kinh doanh trong chợ do buôn bán ế ẩm đă bỏ quầy khiến nhiều điểm kinh doanh bị bỏ trống, trong đó có cả một gian cầu chợ bên dăy hàng vải không có người kinh doanh nên Ban quản lư chợ đă phải chuyển sang làm băi trông giữ xe đạp, xe máy.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Phương, trưởng Ban quản lư chợ Ngọc Hà cho biết, Ban quản lư chợ đă nhiều lần kiến nghị đến UBND phường Đội Cấn. Phường cũng nhiều lần tổ chức giải tỏa chợ cóc này nhưng chỉ sau vài ba ngày, chợ cóc lại mọc như cũ.
Đề nghị chính quyền phường Đội Cấn, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải tỏa triệt để chợ cóc tại phố Ngọc Hà nhằm trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho tuyến phố cũng như bảo đảm quyền lợi cho các hộ kinh doanh trong chợ.
Bài, ảnh: Hồng Dương
|