|
Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn tin đăng trên tờ "Bưu điện Jakarta" ngày 17/7 cho biết có tới 40% các loại dược phẩm trên thị trường nước này là hàng giả, gần gấp đôi so với số liệu thống kê năm ngoái. Ngay tại thủ đô Jakarta cũng rất dễ dàng t́m thấy các cửa hàng bán thuốc giả ở các vùng như Grogol và Rawa Bening. Theo ông Thierry Powis, người đứng đầu Ủy ban chống thuốc giả thuộc Tập đoàn bào chế dược phẩm quốc tế (IPMG), nguyên nhân khiến các loại thuốc giả tràn lan trên thị trường là do nhu cầu sử dụng các loại thuốc rẻ tiền tăng mạnh trong khi những biện pháp ngăn chặn lại không hiệu quả. Hiệp hội chống hàng giả của Indonesia cho biết hầu hết các loại thuốc giả trôi nổi trên thị trường là hàng nhập lậu, trong đó có cả các loại biệt dược phải uống theo đơn của bác sĩ và các loại thuốc giảm đau, giảm cân. Để ngăn chặn t́nh trạng hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng cũng như uy tín của các nhà sản xuất, Bộ Tư pháp và Nhân quyền Indonesia đang đề xuất sửa đổi một số điều trong Luật bản quyền, trong đó đưa ra những quy định cụ thể về nhăn mác, đóng gói và đề xuất những mức phạt nặng hơn đối với tội làm hàng nhái, hàng giả. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 200.000 người chết do sử dụng thuốc giả
Theo TTXVN
|