|
(HNM) - Đường 181 là tuyến giao thông liên tỉnh Hà Nội đi Bắc Ninh có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe quá khổ, quá tải chở vật liệu chạy trên đường.
Do nền đường yếu, các hộ ven đường lại phun ra khá nhiều nước để chống bụi, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Chỉ tính đoạn từ cây xăng ngă ba Sủi đến đến nghĩa trang xă Phú Thị (dài khoảng 600 m) đă có tới gần 40 vũng, hố lớn, nhỏ. Các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn này thường đi tranh phần đường của nhau, nhất là khi có mưa lớn đường bị ngập, không nhận rơ đường tốt xấu. Cách đó vài trăm mét, trên đường Ỷ Lan, đoạn trước thôn Yên B́nh, xă Dương Xá và thôn Kim Âu, xă Đặng Xá cũng có hàng chục ổ voi, nền đường nhầy nhụa, nhăo nhoét, là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Nhân dân trong vùng, nhất là những người hàng ngày tham gia giao thông trên tuyến đường luôn băn khoăn không biết cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này mà lại tắc trách đến thế?
Bài, ảnh: Minh Liễu
|