|
(HNM) - Phố Khương Thượng (địa bàn quận Đống Đa) dài khoảng 1 km, nối từ phố Tây Sơn đến đường Trường Chinh. Phố nhỏ, hẹp, nhiều đoạn quanh co, đi qua các khu tập thể, cơ quan, trường học, đ́nh làng Khương Thượng..., hàng ngày lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Tuy nhiên, một vấn đề gây bức xúc dư luận lâu nay là t́nh trạng phế thải, vật liệu xây dựng, họp chợ cóc tràn lan gây mất trật tự giao thông và vệ sinh môi trường.
Từ đầu phố tiếp giáp với đường Trường Chinh trở vào, nhất là phía ngoài chợ tạm, một số người buôn bán hàng rau quả thực phẩm vô tư dựng ô, căng bạt chiếm dụng hai bên vỉa hè, hoạt động mua bán diễn ra cả dưới ḷng đường khiến giao thông thường xuyên bị ách tắc (ảnh). Tại trước cổng làng, lối vào đ́nh Khương Thượng, một di tích lịch sử văn hóa đă được xếp hạng cấp quốc gia nhưng cũng bị hàng rong, quán cóc vây kín. Đoạn gần Trường THCS Tam Khương, đầu ngơ 139, những đống vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng đổ rất bừa băi bên lề đường. Trước cửa đại lư bưu điện Khương Thượng, ngơ Thủy Lợi, chợ cóc họp tràn lan, người mua kẻ bán tấp nập.
T́nh trạng nêu trên rất cần sự quan tâm phối hợp của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền vận động, nâng cao ư thức chấp hành của người dân, đồng thời xử lư nghiêm các vi phạm để phố Khương Thượng được thông thoáng, đảm bảo trật tự giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Bài, ảnh: Minh Anh
|