|
(HNMO) - “Những trường đào tạo chất lượng cao hơn mức b́nh quân của cả nước th́ sẽ được thu mức học phí cao hơn. Mức học phí có thể vượt khung nhưng phải đảm bảo “chi phí tương xứng với chất lượng” - Đó là một trong những ư kiến của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban lần thứ hai khối các trường ĐH-CĐ năm học 2007-2008 được tổ chức ngày 17-5 tại Hà Nội.
Tại hội nghị này, PGS –TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường ĐH Luật TP.HCM nêu ra vấn đề: “Nếu muốn tăng cường chất lượng đầu ra th́ phải đối mới phương pháp giảng dạy, đó là con đường tất yếu, song luôn vấp phải bài toán khó là kinh phí. Chẳng hạn, hội đồng khoa học của trường vừa quyết định sẽ thu nhỏ quy mô của các lớp học, từ 10 lớp sẽ chia thành 20, 25 lớp nhằm giảm số sinh viên, tăng chất lượng học tập, trong khi mức học phí vẫn duy tŕ như cũ th́ sẽ khó thực hiện”.
Trong thời điểm hiện tại, tăng học phí là vấn đề hết sức nhạy cảm, do đó PSG.TS Quỳ đă “hiến kế”, đề nghị Bộ sớm bàn thảo cơ chế để các trường được phép “chào hàng” các sản phẩm đặc thù của ḿnh. Chẳng hạn, Bộ sẽ cho phép các trường tự ấn định mức học phí khi mở những lớp đào tạo chất lượng cao, chỉ với 20 sinh viên, giảng dạy bằng tiếng Anh. Theo TS Quỳ, chắc chắn những lớp học này sẽ thu hút đông sinh viên theo học bởi học phí dù cao đến mấy cũng không bằng chi phí du học nước ngoài.
Trước đề xuất này, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện nay Bộ đă chuẩn bị gần như xong hoàn toàn dự án đổi mới cơ chế tài chính ngành giáo dục và học phí và dự kiến sẽ tŕnh chính phủ trong tháng tới. Theo đó, những trường có chương tŕnh đào tạo chất lượng cao hơn mức b́nh quân cả nước th́ được phép thu học phí cao hơn. Để đánh giá chất lượng, Bộ sẽ ban hành đồng thời một số tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy như chương tŕnh, đội ngũ giáo viên và đặc biệt là thông qua kiểm định.
Cũng theo dự án này, mức học phí ở khối ĐH - CĐ sẽ tăng dần, tiến tới đảm bảo bù đắp gần đủ chi phí thường xuyên. “Tiến tới không có nghĩa là tăng ngay học phí mà ít nhât là đến 2010 học phí phải bù đắp được chi phí thường xuyên” - Bộ trưởng nhấn mạnh. Ngoài ra, hiện Bộ cũng đang cân nhắc sẽ tăng học phí trong một khung 5 năm mà các trường tự sắp xếp hay để các trường tăng dần. Căn cứ theo mức biến đổi thời giá th́ hàng năm các trường phải tính toán lại học phí nhưng như vậy sẽ rất phức tạp cho người học, cho nên rất có thể mỗi khóa học công bố học phí một lần, khóa sau học phí lại khác.
B.Hân
|