|
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Tiến, trưởng khoa Khí tượng Thủy văn, trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ nhiệm đề tài, dự án báo băo "bất thủy tinh" cho biết, Việt Nam có thể dự báo băo trước từ 7 đến 10 ngày bằng phương pháp số, sơm hơn so với cách dự báo cũ từ 4 đến 5 ngày.
Kết quả thực hiện đề tài dự báo băo "bất thủy tinh" bắt đầu từ việc xây dựng công nghệ tự động dự báo các trường khí tượng biển Đông ngắn hạn (1-3 ngày) và hạn vừa (7-10 ngày) dựa trên các mô h́nh RAMS, ETA. Kết quả tổ hợp cho thấy độ chính xác tương đương với dự báo của các nước trên thế giới. Đặc biệt công nghệ này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu hiện nay của nghiệp vụ dự báo thời tiết và có khả năng sử dụng nó làm dự báo và phát báo độc lập.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Tiến, từ mô h́nh "bất thủy tinh" này có thể dự báo báo tốt hơn, định hướng được xu thế đi của băo theo hướng. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng được quy tŕnh tự động dự báo các trường khí tượng thủy văn biển Đông được nhiều người quan tâm.
Ông Tiến cho biết giai đoạn 2007-2010 nhóm các nhà khoa học của Trường Đại dục khoa học tự nhiên Hà Nội sẽ phát triển mô h́nh dự báo "bất thủy tinh" thành mô h́nh dự báo băo "tổng hợp".
Lâu nay, công tác dự báo băo ở Việt Nam chạy bằng nhiều mô h́nh như RAMS, ETA, MM5, HRM, WBAR, thực hiện đơn lẻ, mỗi mô h́nh cho ra một kết quả khác nhau, không chính xác, đôi khi c̣n thiếu chính xác.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo năm nay Việt Nam sẽ đối mặt với hạn hán gay gắt hơn và cũng phải hứng chịu nhiều băo lũ hơn năm 2007. Theo dự báo của cơ quan này, băo và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam sớm hơn và nhiều hơn so với trung b́nh nhiều năm (trung b́nh 5-6 cơn băo ảnh hưởng trực tiếp mỗi năm).
TTXVN
|