|
(HNM) - Đây là chủ đề hội thảo do trường đại học FPT cùng trường Quản trị kinh doanh HSB phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 15-5.
Theo điều tra của Tổ chức xúc tiến xử lư thông tin (Tokyo), trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực trong nước, các doanh nghiệp Nhật Bản đă đẩy mạnh việc chuyển giao phát triển phần mềm ra nước ngoài, trong đó số tiền chi trả cho các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam là 430 triệu yên trong năm 2006 và tăng nhanh trong các năm tiếp sau. Việt Nam đang trở thành điểm đến thứ 3 sau Trung Quốc, Ấn Độ. Trong khi đó, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) cho rằng nước ta đang có lợi thế bởi nguồn nhân lực trẻ và thị trường Nhật Bản sẽ là ưu tiên số 1 của các thành viên VINASA trong những năm tới.
Trà My
|