|
|
 |
|
Phun hoạt chất LTH 100 xử lư ô nhiễm nước hồ Văn | (HNM) - Sáng qua 25-6, nhóm cán bộ nghiên cứu hoạt chất xử lư môi trường thuộc Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao Ḥa Lạc (Khu công nghệ cao Ḥa Lạc) bắt đầu thực hiện xử lư ô nhiễm nước hồ Văn, nằm trong quần thể khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Sau nhiều năm không được cải tạo, hồ Văn linh thiêng giờ như một chiếc ao tù khi các loại tảo phát triển nhanh làm cho nước hồ xanh quánh lại và bốc mùi. Khắp mặt hồ xuất hiện nhiều bèo tấm và hiếm có loài sinh vật nào sống được tại đây. Nhưng có thể trong một vài ngày tới, nước hồ sẽ “sống lại”...
Ông Nguyễn Phú Tuân, trưởng nhóm nghiên cứu vừa chỉ huy các đồng nghiệp vừa cho biết: Hoạt chất dùng để xử lư ô nhiễm nước hồ được đặt tên là LTH 100, thân thiện với môi trường và hoàn toàn do các nhà khoa học trong nước nghiên cứu. Khi phun đều trên mặt nước chỉ một lần duy nhất, sau khoảng 4-5 ngày th́ nước hồ sẽ hoàn toàn mất mùi hôi thối, các loại tảo sẽ chết, các loại động vật vẫn sống b́nh thường và nước trong xanh trở lại. Một lít dung dịch LTH 100 có thể xử lư được 60-80m3 nước. Ước tính với khoảng 14.000m3 nước, hồ Văn sẽ cần khoảng 400 lít hoạt chất LTH 100. Việc xử lư ô nhiễm nước hồ Văn hoàn toàn miễn phí.
Cũng theo ông Tuân, sản phẩm này đă được kiểm nghiệm tại Viện Khoa học môi trường và cho kết quả tốt. Nước qua xử lư đạt tiêu chuẩn loại B, có thể dùng trong sản xuất nông nghiệp. Đáng lưu ư là khả năng xử lư kim loại nặng trong nước cũng đạt đến 99% nhờ sự kết tủa. Hoạt chất này có ưu thế rơ rệt khi giá thành rẻ hơn nhiều so với sản phẩm nhập khẩu. Cụ thể, xử lư bằng LTH 100 chỉ mất trên 60 triệu trong khi công nghệ tương đương của nước ngoài sẽ tốn trên 400 triệu đồng. Hoạt chất có thể dùng được ở quy mô hộ gia đ́nh cũng như công nghiệp. Chỉ mươi ngày nữa, nhóm nghiên cứu sẽ nhận được bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho hoạt chất nói trên.
Trước khi xử lư nước hồ Văn, nhóm nghiên cứu đă tiến hành xử lư nước ở hai hồ đất trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám. LTH 100 được phun vào ngày 24-6 và chỉ một ngày sau, theo quan sát của chúng tôi, nước hồ đă có dấu hiệu sạch trở lại trong khi không có dấu hiệu động vật bị chết nổi lên. Anh Nguyễn Quốc Thành, cán bộ Trung tâm hoạt động khoa học và văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Trước khi xử lư nước ở hai hồ đất, nhóm nghiên cứu đă thử nghiệm ở các thùng phuy và cho kết quả rất khả quan. Nước đă trong trở lại, tảo bị tiêu hủy trong khi cá được thả vào vẫn sống b́nh thường”.
Cách đây không lâu, khi gặp phóng viên Hànộimới tại Khu công nghệ cao Ḥa Lạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Văn Lạng rất tự tin cho biết: đó (tức LTH 100) sẽ là “cú sốc” công nghệ. Sở dĩ ông dùng từ “sốc” bởi công nghệ này sử dụng rất đơn giản và đă được thử nghiệm thành công ở một số hồ thuộc tỉnh Đắc Lắc. Sáng 25-6, dù đang tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Hoa Kỳ, ông Lạng vẫn gọi điện về trao đổi với nhóm nghiên cứu để thêm một lần tin tưởng sự thành công của LTH 100.
Bài, ảnh :Đan Nhiễm
|