|
(HNM) - Hiện nay, chúng ta đang phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vậy làm thế nào để cuộc vận động đó đi vào thực chất và phát huy hiệu quả cao nhất vào thực tiễn xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Theo tôi, để có được điều đó đ̣i hỏi từng cán bộ, người dân phải đổi mới ngay từ cách nhận thức và cách làm.
Rơ ràng, khi đề cập đến việc học tập tư tưởng đạo đức của Người, chúng ta phải có tư duy và sự chuẩn bị công phu để mỗi lần học tập là một lần bổ ích. Đừng để việc tổ chức học tập chỉ làm h́nh thức sẽ không phát huy được hiệu quả toàn diện. Một ví dụ khác, đó là việc chọn người tham gia kể chuyện về Bác. Những cuộc thi như thế đang được các ngành, các cấp tổ chức với nhiều h́nh thức khác nhau. Nhưng một câu hỏi đặt ra là: tiêu chuẩn nào của người được kể chuyện, được nói trước công chúng về học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó dứt khoát phải là người có tấm gương đạo đức, được bạn bè đồng nghiệp, đồng chí tin yêu!
Phải hiểu, học tập theo Bác cũng phải tùy vào t́nh h́nh thực tế từng lúc, không thể hô hào suông. Cán bộ và nhân dân ta ngày trước gian khổ khác nên việc rèn luyện theo tấm gương của Người cũng tùy vào điều kiện lịch sử. Ngày nay, tuy đất nước c̣n nhiều khó khăn nhưng kinh tế cũng đang phát triển, hội nhập sâu rộng với quốc tế vậy những bài học đó cần vận dụng vào thực tế như thế nào mới là điều nhân dân quan tâm. Tôi vẫn tin cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Đảng đang phát động sẽ thành công khi chúng ta biết lựa chọn những con người ưu tú nói về Bác bằng tất cả trái tim.
Dương Hiệp ghi
|