|
(HNM) - Lại một thông tin trên báo chí được dư luận quan tâm: ông Lô Ích Giang, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng vừa công khai số tiền quà biếu ông nhận được trong 15 tháng qua là hơn 750 triệu đồng. Ông Chủ tịch Cao Bằng cho hay là đă sử dụng hơn 490 triệu đồng vào các công việc công ích - xă hội, như hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây nhà văn hóa, nhà t́nh nghĩa... trên địa bàn tỉnh. Sự việc trên đă được dư luận chia sẻ với những luồng ư kiến có phần trái ngược nhau.
Luồng ư kiến hoan nghênh việc làm của ông th́ cho rằng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương đánh giá cao xử sự của ông Chủ tịch tỉnh; và rằng ông đă biết chia sẻ tấm ḷng và quà biếu (dưới dạng tiền đồng, vàng, USD và nhân dân tệ) với cộng đồng.
Luồng ư kiến khác th́ trầm ngâm: “Rằng hay th́ thật là hay”, nhưng xem ra trong có 15 tháng, ông ấy nhận được 44 lần quà biếu, tính b́nh quân mỗi lần là hơn 17 triệu đồng, và như vậy cứ tháng tháng, ông nhận được b́nh quân ba lần quả là một hiện tượng không đáng nghĩ ngợi sao?
Thủ tướng Chính phủ đă có chỉ thị về xử lư việc nhận quà biếu: Trên 500.000 đồng là phải nộp cho công quỹ! Có vẻ như hành vi xử lư của ông Chủ tịch tỉnh Cao Bằng là chưa kịp thời và thiếu tính chấp hành lệnh của Chính phủ, khi để lâu lâu mới kiểm tra giá trị quà biếu ḿnh được nhận!
Sự việc trên có thể không nên suy diễn phức tạp, nhưng không thể phủ nhận: việc nhận quà biếu có giá trị đang diễn ra không hiếm ở nhiều địa phương, ngành và ở nhiều cấp. Động cơ và t́nh cảm của người biếu quà đương nhiên là khác nhau, nhưng ta cũng không thể phủ nhận việc này không liên quan đến việc chạy chức, chạy hợp đồng kinh tế, thậm chí chạy tội. Người ta vừa chứng kiến các vụ tiêu cực để chảy máu vàng đen của đất nước ở Quảng Ninh; lại vừa chứng kiến 100 triệu đồng chạy chức ở Cà Mau mà Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này mới nộp lại... V́ vậy, có thể nh́n nhận việc công khai quà biếu của ông Chủ tịch tỉnh Cao Bằng là việc làm tốt, nhưng lại lấy làm lo ngại về việc các vị đứng đầu hai địa phương nói trên đang phải đứng trước những khó khăn khi xử lư các quà biếu bằng tiền này.
Một lần nữa, lại phải đề cập đến vấn đề phép nước. Cần phải thi hành nghiêm Chỉ thị về việc nhận quà biếu, tặng mà Thủ tướng Chính phủ đă ban hành, bất luận đó là công chức cấp nào ở các bộ, ngành, địa phương. Đă đến lúc phải chấn hưng pháp quốc, phải giữ kỷ luật, kỷ cương của Đảng và chính quyền. Các công dân, công chức, đặc biệt là người có cương vị cao ở các địa phương cũng như cơ quan Trung ương phải làm gương để những ai có động cơ cá nhân, vụ lợi cũng phải nể v́ để những người có chức có quyền công tâm thực thi trách nhiệm công vụ.
Huy Thịnh
|