|
(HNM) - Nhiều đại biểu Quốc hội cho biết, một trong các lư do thuyết phục họ “bấm nút” tán thành với việc mở rộng Hà Nội là bởi đó sẽ là cơ hội để phát triển một nền nông nghiệp đô thị hiện đại và trở thành h́nh mẫu cho cả nước.
Sau khi mở rộng Hà Nội, lực lượng nông dân Thủ đô tăng từ 700 ngh́n người lên 2,5 triệu người. Gần 2 triệu nông dân mới của Hà Nội đang tràn trề hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn, nông nghiệp-nông thôn-nông dân sẽ được chăm chút, đầu tư, phát triển xứng tầm hơn. Niềm hy vọng của họ cũng đồng nghĩa với “áp lực” khó khăn cho Hà Nội khi phải lo giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm cho 2,5 triệu nông dân!
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như “Sẽ tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông thôn Hà Nội thế nào khi hiện nay, nông nghiệp của thành phố vẫn chưa hết cảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau”? Nông nghiệp Thủ đô sẽ phát triển theo hướng nào để nông dân vẫn “sống khỏe” trong khi diện tích đất nông nghiệp đang ngày càng bị thu hẹp nhanh để phục vụ cho các dự án công nghiệp, đô thị?...
Lật lại thời gian và nh́n sang các nước khác, chúng ta nhận thấy rằng, từ cuối thế kỷ XX, nông nghiệp đô thị đă trở thành xu thế trong quá tŕnh phát triển đô thị ở các quốc gia. Trên thế giới, gần 1/3 lượng rau, quả, thịt, trứng cung ứng cho đô thị có nguồn gốc từ nông nghiệp đô thị, 25- 75% số gia đ́nh ở thành phố phát triển theo mô h́nh nông nghiệp đô thị. Nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái cũng đang trở thành xu hướng phát triển phổ biến trên thế giới hiện nay. Cũng bởi thế nên nhiều chuyên gia đă khẳng định, việc h́nh thành các vùng nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái không chỉ là nhu cầu bức thiết đối với sự phát triển nông nghiệp Hà Nội, mà c̣n phù hợp với sự phát triển kinh tế xă hội toàn diện của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Để xây dựng một nền nông nghiệp đô thị sinh thái, Hà Nội cần mở rộng phát triển đô thị vào các vùng sản xuất hoa, rau sạch, cây ăn quả, hồ nước nuôi trồng thủy sản. Những vùng sản xuất nông nghiệp cần bố trí ở vị trí vệ tinh nhằm phục vụ cho sự phát triển đô thị sinh thái... Bởi vậy, việc bố trí các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cần được tính toán kỹ, sao cho vừa xứng đáng với vai tṛ mũi nhọn của các vùng trọng điểm về kinh tế sinh thái vừa không phá vỡ quy hoạch và tuân thủ tính khách quan của quá tŕnh đô thị hóa. Đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng, cần quan tâm nghiên cứu trong quá tŕnh xây dựng quy hoạch không gian đô thị Hà Nội.
Tuệ Trân
|