| Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử |
http://www.hanoimoi.com.vn |
|
Chung khảo cuộc thi “Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng” các cơ quan báo, đài khu vực phía Bắc
15/04/2008 07:25 |
||
|
Chương tŕnh nghệ thuật chào mừng hội thi. Đến dự đêm thi thứ hai có các đồng chí Vũ Văn Phúc, Phó ban Tuyên giáo TƯ; Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Xuân Hằng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Mở đầu đêm thi là phần tŕnh bày của thí sinh Phùng Lan Hương đến từ Đài PTTH Hà Nội với câu chuyện “Thời gian quư báu lắm !”. Tiếp sau đó thí sinh Trần Thị Hạnh, Hội Nhà báo Nghệ An đă đem đến cuộc thi bài dân ca Nghệ An “Sắc nắng Nam Đàn”; Đỗ Thanh Tửu - Đài PTTH Yên Bái với câu chuyện “Kiên tŕ rèn luyện sẽ chống lại tuổi già và bệnh tật” Vi Thu Hà - Đài PTTH Cao Bằng với bài hát then “Trăng soi đường Bác”; thí sinh Trần Thị Hồng - Đài PTTH Thanh Hóa và thí sinh Dương Quang Thái - Đài PTTH Nam Định mang đến câu chuyện “Đức hy sinh của Bác” và “Kỷ niệm thiêng liêng”. Cuối cùng đến từ Đài PTTH Bắc Giang, thí sinh Lê Thu Loan đă kể câu chuyện “Nhân dân trong ḷng Bác”. Kết thúc cuộc thi, giải Nhất đă thuộc về thí sinh Phùng Lan Hương (Đài PTTH Hà Nội); giải Nh́ thuộc về Vũ Thị Thu Phương (Đài PTTH Ninh B́nh), Vi Thu Hà (Đài PTTH Cao Bằng); giải Ba thuộc về Vũ Thị Hải Anh (báo Phú Thọ), Mă Anh Lâm (báo Lào Cai, Thào Thị Máy (Đài PTTH Hà Giang). 9 thí sinh c̣n lại được nhận giải thưởng của các cơ quan báo đài trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Ngay sau cuộc thi, trao đổi với phóng viên báo Hànộimới, thí sinh đoạt giải Nhất Phùng Lan Hương cho biết rất bất ngờ v́ nhận được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, bởi nhận thấy ai cũng hát hay, kể chuyện xúc động cả, ai cũng xứng đáng được đứng ở vị trí cao nhất này. chị đă trích một phần giải thưởng để dành tặng cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các thí sinh khác, khi được hỏi cũng đều khẳng định được về dự hội thi là niềm vinh dự lớn lao, đây là một hoạt động thiết thực để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo đài nâng cao nhận thức, t́nh cảm về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trực tiếp góp phần có hiệu quả phục vụ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để những nhà báo thực sự là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. PV |