Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử

http://www.hanoimoi.com.vn

 
Cửa Lò, mùa biển gọi
01/05/2008 07:21

 

Bãi biển Cửa Lò Ảnh: Nhật Nam

(HNM) -
Ngày 30-4, lễ khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò 2008 đã diễn ra tại quảng trường Bình Minh trên con đường chạy sát bờ biển, vào loại đẹp nhất thị xã này.

 

Trong ngày khai mạc đã diễn ra lễ tế đền Vạn Lộc, Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức, Giải bóng chuyền bãi biển, Hội thi “Khách sạn xanh-sạch-đẹp” và chương trình nghệ thuật “Sắc mới Cửa Lò”... Một mùa du lịch biển mới lại đến. Cửa Lò có gì cho ước muốn đón khoảng 1,4 triệu lượt khách du lịch trong năm nay ?

 

Từ cuối tháng 2 năm nay, đoàn công tác của UBND thị xã Cửa Lò, Sở VHTT tỉnh Nghệ An đã ra Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu những hoạt động chính của thị xã trong mùa du lịch biển năm nay. Lúc đó, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã công bố số thu từ kinh tế du lịch chiếm gần 65% tổng thu của thị xã trong năm 2007, tức hơn 260 tỷ đồng. Năm nay, Cửa Lò hy vọng đón khoảng 1,4 triệu lượt khách. Với lượng khách ước tính, sơ sơ dân Cửa Lò có thể thu về chừng 300 tỷ đồng, tức là tăng 16% so với năm ngoái.

 

“Đối ngoại” là thế, Nghệ An còn tổ chức thi viết về du lịch Cửa Lò, khuấy động tính chuyên nghiệp của các khách sạn trong thị xã bằng một cuộc thi “Khách sạn xanh-sạch-đẹp”. Theo công bố mới nhất của UBND thị xã Cửa Lò, tại đây hiện có hơn 200 khách sạn, nhà nghỉ với chất lượng từ bình dân đến “tiệm cận cao cấp”. Cũng theo ông Lê Minh Thông, số khách sạn, nhà nghỉ ấy gồm gần 6.000 phòng, đủ sức bảo đảm lưu trú cùng lúc cho hơn vạn người. Năm nay, Cửa Lò bắt đầu được phép khai thác tuyến đường thủy từ cảng Lan Châu ra đảo Ngư, tua, tuyến du lịch theo đó có cơ hội vươn ra ngoài đất liền - thị xã. Tính đến lúc này, ngành Du lịch Nghệ An đã giúp Cửa Lò kết nối 9 tua du lịch. Tua quanh thị xã, tới các di tích - danh thắng - cũng có; tua - tuyến nội tỉnh về Vinh, về làng Sen quê Bác cũng có; đi xa hơn thì có thể đăng ký các tua trong khuôn khổ “con đường di sản miền Trung”; xa nữa, thì chọn tua du lịch nối Nghệ An và nước bạn Lào. Cửa Lò còn tự làm mới mình bằng nhiều biện pháp nữa. Như ở khu vực ven bãi biển có bãi cát trắng trải dài, lâu nay vẫn là bức tranh hỗn tạp lô nhô quán xá dựng tự phát, nay được thay thế bằng hệ thống gần 300 ki ốt được quy hoạch hẳn hoi, cùng kích cỡ nhưng rất phong phú về kiểu dáng, màu sắc, về lâu dài mà được đầu tư thêm thì có lẽ chẳng khác mấy cảnh trí ven biển Bắc Hải bên Trung Quốc.

 

- Nét đặc biệt của Lễ hội năm nay là cùng với màn bắn pháo hoa ấn tượng đến hơn 10 phút, Cửa Lò còn được đón một số Công ty du lịch và du khách Thái Lan, Đoàn ca múa nước CHDCND Lào anh em cùng tham dự và biểu diễn trong đêm khai mạc cũng như các hoạt động trong lễ hội.

- Năm nay, Cửa Lò tiếp tục quyết liệt thực hiện chủ trương “5 không” về du lịch: không ép giá, không chèo kéo khách, không làm tổn hại môi trường, không làm mất ANTT, không bán hàng rong.

Mùa hy vọng được khởi động bằng những dự án lớn. “Lớn tiền” là một chuyện, mục tiêu lớn và tầm nhìn xa mới là điều đáng nói đối với ngành Du lịch Nghệ An. Tính tới ngày khai trương mùa du lịch biển mới, Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng đã đổ vào thị xã này nhiều dự án hạ tầng với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Đáng kể nhất vẫn là dự án ngầm hóa lưới điện ở mức có thể, xây cầu cảng Lan Châu - đảo Ngư, xây dựng đài sen tại quảng trường Bình Minh, nơi lâu nay đã được công nhận là khu trung tâm của thị xã Cửa Lò và được chọn làm nơi khai mùa lễ hội biển cùng với khu vực đền Vạn Lộc. Đó là chưa kể những dự án có tính xã hội hóa giúp Cửa Lò đẹp hơn như dự án tổ hợp khách sạn cao cấp, dự án xây dựng sân gôn 18 lỗ…

 

Cửa Lò được ví như “Phu-kẹt của Việt Nam”, vì vẻ náo nhiệt đặc biệt vào kỳ nghỉ cuối tuần, nay đang tỏ rõ sức cuốn hút ngày một mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với lớp người có thu nhập trung bình. Từ tháng 8 năm 2006, trong một phiên họp thường kỳ, UBND tỉnh đã xác định tạo điều kiện thuận lợi để thị xã Cửa Lò tăng trưởng nhanh về kinh tế, du lịch. Đó là cơ sở chỉ đạo đối với đề án “Phát triển kinh tế thị xã Cửa Lò giai đoạn 2006-2010, có tính đến năm 2015” - một đề án phát triển Cửa Lò trên nguyên tắc bền vững - “đô thị du lịch biển xanh-sạch-đẹp”. So với đề án, đến nay Cửa Lò còn có nhiều việc phải làm như hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc trưng, củng cố và phát triển làng nghề truyền thống, quy hoạch và nâng cấp hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí, xây dựng khách sạn cao cấp… Những gì được coi là mới mẻ của mùa du lịch biển 2008 mới chỉ là bước khởi động tạo đà.

 

  Lê Trần Vân Anh