Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử

http://www.hanoimoi.com.vn

 
Tỉ phú trên cao nguyên
10/05/2008 07:49

 

Cơ ngơi của "đệ nhất tỷ phú hồ tiêu" Nguyễn Văn Khoa Ảnh: NLĐ

(HNM) -
Một thông tin từ Tây Nguyên đang khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng: Chỉ một huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai thôi đă có tới hơn 300 tỷ phú nông dân. Đây là tỷ phú theo đúng nghĩa, với thu nhập có người tới 4 tỷ đồng vào năm ngoái, c̣n năm nay do khó khăn đầu vào người ấy cũng có số thu nhập không dưới 3 tỷ đồng.

 

Nguyễn Văn Khoa - tên người ấy - ngay từ năm 1990 đă xây nhà dựng cửa trị giá tiền tỷ. Ông Khoa được coi là ngọn cờ đầu của phong trào làm giàu bằng trồng hồ tiêu ở thôn Ḥa An, huyện Chư Sê.

 

Giờ đây, thôn Ḥa An, địa danh bắt đầu được biết đến với sức mạnh của cây hồ tiêu mà do thiên nhiên của Tây Nguyên ưu đăi đă mở đầu cho thương hiệu hồ tiêu cao nguyên hùng vĩ. Chỉ riêng một thôn Ḥa An của xă Nhơn Ḥa, số hộ có thu nhập tiền tỷ phải tới 20 hộ. Số ít hơn cũng không dưới 40-50 hộ. Bức tranh thôn Ḥa An phải được mô tả như phần đột khởi của Tây Nguyên tiềm tàng năng lực làm giàu. Những nhà lầu đẹp đẽ nối nhau như một đô thị tiên tiến.  Nông dân lên rẫy bằng ô tô mà chỉ riêng một xă thôi, con số này là hơn một chục. Thiết nghĩ những Rơlan Cót, Rơlan Ke... người Jrai bền bỉ ngày đêm trên rẫy hồ tiêu, trải bao vất vả, giờ thành tỷ phú hẳn cũng là một công bằng mới mà Tây Nguyên ngàn đời nay bây giờ mới thấy. Sức mạnh đó hẳn không phải bỗng dưng mà có, phải là ánh sáng thực sự soi đường của đổi mới kinh tế thành công từ đường lối của Đảng ta mà rơ lối, tỏ đường cho người Tây Nguyên.

 

Cũng phải đề cập đến ư chí và nghị lực của những tỷ phú nông dân ở Chư Sê, ở Ḥa An khi giờ đây họ góp phần đưa sản lượng hồ tiêu của huyện lên tới quăng 15.000 tấn, tính ra thời giá, phải tới 750 tỷ đồng. Đất đai, thời tiết ưu đăi đă đành. Nhưng sức người, sự tính toán và đương đầu lúc thoạt kỳ thủy mới là điều quyết định cho một tương lai giàu đẹp hôm nay. Bên bàn “trà dư tửu hậu”, các tỷ phú hồ tiêu Chư Sê bấm đốt ngón tay mà rằng: “Năm nay CLB tỷ phú có già 300 hộ. Nhưng nếu cứ trúng mùa, không rớt giá, hẳn đôi ba năm tới, con số ngh́n là chắc chắn!”. Vậy là đường vào kho báu Tây Nguyên đă mở cho bà con các dân tộc rồi c̣n ǵ!

 

Giàu có, giúp nhau cùng làm giàu là tâm nguyện và hướng hành động của người Chư Sê. Song, phát triển cần bền vững. Làm sao hạn chế những mặt trái của kinh tế thị trường lại cũng là việc phải lo cho tương lai. Giữ ǵn môi trường, cả thiên nhiên và xă hội - là công việc của Đảng bộ các địa phương và những người lo vươn lên từ cần lao với cuộc sống mới của Tây Nguyên giàu có và b́nh đẳng xă hội ngày hôm nay.

 

HUY THỊNH