| Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử |
http://www.hanoimoi.com.vn |
|
Phiên điều trần trước QH Mỹ về chất độc da cam Việt Nam: Nghị sĩ Mỹ chỉ trích chính quyền vô trách nhiệm 17/05/2008 09:21 |
||
|
Phiên điều trần có tựa đề “Trách nhiệm bị quên lăng của chúng ta: Chúng ta có thể làm ǵ để giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam”, do Tiểu ban châu Á-Thái B́nh Dương và môi trường toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tổ chức, với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, một số nhà khoa học, luật sư, cựu chiến binh Mỹ, một số tổ chức phi chính phủ. Nghị sĩ đảng Dân chủ của Mỹ Ê-ni Pha-lê-ô-ma-va-ê-ga đă chỉ trích chính quyền của Tổng thống G. Bu-sơ không chịu thừa nhận trách nhiệm pháp lư của nước này đối với những người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam mà Mỹ đă rải xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tại phiên điều trần trước Quốc hội, Nghị sĩ Pha-lê-ô-ma-va-ê-ga nói với Thứ trưởng Ngoại giao Xcốt Mác-xi-en rằng Mỹ có “bổn phận tinh thần” là phải giúp bù đắp những thiệt hại mà nước này đă gây ra trong 10 năm sử dụng chất hóa học độc hại làm rụng lá cây tại các cánh rừng của Việt Nam. Ngay tại phiên điều trần, GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, với tư cách là nhà khoa học, chuyên gia y tế của Việt Nam, người đă từng nhiều lần làm bà đỡ của những đứa trẻ dị dạng do tác động của đi-ô-xin, cung cấp những bằng chứng khoa học được nghiên cứu trong nhiều năm qua. Ông Oan-tơ I-sa-ác-xơn, Chủ tịch viện ASPEN không tham dự nhưng cũng gửi bài tŕnh bày mang tên “Hợp tác để hàn gắn vết thương chiến tranh” trong đó khẳng định “không thể lượng hóa hết được những thiệt hại đối với sức khỏe con người và môi trường tại Việt Nam” và kêu gọi tiến hành hỗ trợ nhân đạo cho những người bị tàn tật. Trong khi đó, là người đại diện của Chính phủ Mỹ, phó trợ lư ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, Thái B́nh Dương Xcốt Mác-xi-en vẫn tuyên bố “Chính phủ và nhân dân Việt Nam quan tâm đến những ảnh hưởng nguy hại của chất độc da cam và đi-ô-xin, trong khi đó, phía Mỹ không xác nhận sự đáng tin cậy về mặt pháp lư của những nguy hại do chất độc da cam gây ra”. Chính phủ Mỹ cho rằng, hai bên sẽ cần tiếp tục trao đổi dựa trên những nghiên cứu khoa học đáng tin cậy, bất chấp việc bản thân các nạn nhân đi-ô-xin Việt Nam đă từng trực tiếp sang Mỹ, gặp gỡ nhân dân và chính giới nước này. Bà Ca-thơ-rin E. Đan-pi-nô của Đại học Gioóc-giơ-thao, ông Rích Uết-man từ Hội cựu chiến binh Mỹ, Vô-ghơn C. Tu-rơ-kin của nhóm đối thoại Việt-Mỹ về chất độc da cam đi-ô-xin đều có các bài điều trần kêu gọi chính phủ Mỹ nên quan tâm hơn nữa đến vấn đề này. Kết luận phiên điều trần, nghị sĩ Ê-ni cho rằng đây là khởi đầu để các bước tiếp theo có thể được tiến hành nhằm hỗ trợ hơn nữa cho các nạn nhân da cam Việt Nam. Minh Phương tổng hợp |