Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử

http://www.hanoimoi.com.vn

 
Chống tham nhũng:
Phải tạo nên “lưới trời lồng lộng” !
08/07/2008 06:44

(HNM) - Hôm nay, Ban chỉ đạo Trung ương về pḥng, chống tham nhũng họp phiên thứ 7 nhằm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

 Nhớ lại, trong một cuộc họp diễn ra đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă khẳng định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong năm 2008 là phải ngăn chặn và đẩy lùi được tham nhũng, làm đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3: “Có thể chúng ta không muốn xử lư cán bộ nào, nhưng v́ sự tồn vong của chế độ vẫn phải xử lư kiên quyết”.

 

Để trừng trị được kẻ tham nhũng phải trước hết là chỉ đúng người, đúng tội, bất kể người đó là ai. Thông tin từ Văn pḥng Ban Chỉ đạo Trung ương về pḥng, chống tham nhũng cho hay, hành vi tham nhũng ở nước ta đang ngày càng tinh vi, phức tạp, diễn ra trên phạm vi rộng, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực. Năm 2007, cả nước phát hiện 584 vụ tham nhũng. Trong 6 tháng qua, Văn pḥng Ban Chỉ đạo đă tiếp nhận 111 đơn tố cáo người có dấu hiệu tham nhũng. Thanh tra của 64 tỉnh, thành phố cũng đă phát hiện 61 vụ việc tham nhũng, đă đề nghị xử lư h́nh sự 21 vụ việc. Do đối tượng tham nhũng là những người có quyền có chức nên việc phát hiện và xử lư không dễ dàng !

 

Qua thực tế những vụ án tham nhũng “điểm” được đưa ra ánh sáng thời gian gần đây, nhiều vụ được phát hiện từ chính sự tố giác của quần chúng nhân dân, cán bộ cơ sở và đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của dư luận và các cơ quan thông tin đại chúng. Việc Quốc hội thông qua bộ Luật Pḥng chống tham nhũng là sự kiện rất quan trọng, là chỗ dựa pháp lư vững chắc cho công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhưng chỉ trông chờ vào các cơ quan thực thi trách vụ th́ chắc chắn công việc tối quan trọng ảnh hưởng đến sự hưng thịnh quốc gia này chỉ giải quyết được phần nào. Số lượng đơn thư tố cáo tham nhũng mà Ban Chỉ đạo pḥng chống tham nhũng nhận được thời gian qua đă cho thấy sự hưởng ứng, tin cậy của đông đảo nhân dân vào chủ trương lớn này của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đă vào cuộc và cùng với các cơ quan chức năng, sự tham gia đông đảo ấy đă làm nên “lưới trời lồng lộng” vạch mặt không ít kẻ sâu mọt. Song vấn đề là ở chỗ người tham gia tố cáo những kẻ mọt nước và đưa chúng ra trước vành móng ngựa cần phải được bảo vệ trước mọi sự trù dập, đe dọa trả thù và phải được khen thưởng một cách xứng đáng. Nhà nước cần có cơ chế cho vấn đề này một cách cụ thể nhằm phát huy thích đáng sức mạnh của “lưới trời” do toàn dân tạo ra để không cho bất cứ kẻ nào có hành vi tham nhũng tiêu cực có thể lọt lưới! Mặt khác đấu tranh pḥng, chống tham nhũng phải được tăng cường bằng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm soát, xét xử nhằm triệt để phát hiện và tiếp tục xử lư nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp.

 

Việc toàn dân có thể tham gia giám sát cán bộ, không kể cấp nào, thông qua các hoạt động tại cơ sở dân phố, làng thôn vừa hạn chế được các hành vi tham nhũng, vừa có thể giúp các cơ quan chức năng phát hiện kẻ tham nhũng kịp thời, góp phần hiệu quả vào cuộc đấu tranh quyết liệt và phức tạp này.

 

Tuệ Trân