Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử

http://www.hanoimoi.com.vn

 
Xài sang kiểu đó th́ nguy !
16/07/2008 06:29

(HNM) - “Nhiều người Việt Nam bây giờ c̣n vung tay quá trán trong chi tiêu, mua sắm. Tôi từng dự những bữa tiệc ở Việt Nam và thật sự ngạc nhiên khi thấy  các bạn toàn sử dụng đồ ngoại”. Tiến sỹ Bae Yang Soo - Trưởng khoa tiếng Việt Trường ĐH Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc) - đă có nhiều năm sinh sống ở Việt Nam đă thốt lên như vậy.Nhiều người nước ngoài giàu có và sinh ra từ những mảnh đất giàu có cũng có chung nỗi “kinh ngạc” như ông khi được chứng kiến “khả năng” tiêu tiền, sài sang của một bộ phận công dân Việt.

 

Khả năng tiêu sài đồ ngoại sang trọng của nhiều người dân hiện nay đă được biết đến qua những con số  và những vụ mua bán đáng kinh ngạc. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2008, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện đă vượt trên 1,3 tỉ USD, nằm trong danh sách top 10 mặt hàng có tốc độ nhập siêu chóng mặt, vượt trên 1 tỉ USD. Nhiều xe siêu sang đă và sẽ tiếp tục lăn bánh trên những con đường Việt Nam. Trong 6 tháng, đă có 13 chiếc Rolls-Royce  “t́m đường” về nước ta cùng hơn 20 chiếc Bentley, c̣n loại xe BMW X6 mới xuất hiện ở thị trường Mỹ cuối tháng 4-2008 th́ đầu tháng 7-2008 đă có ở Việt Nam 7 chiếc. Giá nhập khẩu các loại ô tô này ít nhất cũng là 300.000 USD/chiếc trở lên. Bộ Công thương tính toán, mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu năm nay cũng có thể lên tới 1,2-1,3 tỉ USD và lượng ngoại tệ chi cho mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu là vài trăm triệu USD…

 

Lại nữa, trong khi đất nước c̣n nhiều người nông dân đang có thu nhập hàng tháng là trên dưới 450.000 đồng th́ có nhiều công dân giàu có khác đang sẵn sàng mua một đôi giày, một cái áo, một chiếc kính đồ hiệu nhập ngoại hay chỉ “mua” một cuộc vui nho nhỏ … với giá gấp 100 lần  thu nhập tháng của nông dân!

 

Rơ ràng, cả những con số lẫn câu chuyện trên đều đáng giật ḿnh! Điều đáng nói hơn nữa là thói quen vung tay “ném tiền qua cửa sổ” này lại có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực chống lạm phát, giảm nhập siêu và một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện công cuộc này đang được Chính phủ kêu gọi và áp dụng là thắt chặt chi tiêu, toàn dân tiết kiệm và tạo thói quen dùng hàng Việt.

 

Tiêu nhiều tiền chứng tỏ đă có những người dân có thu nhập cao, thực ra là điều đáng mừng. Nhưng sẽ đáng trách bởi thú vui tiêu tiền, dùng hàng hiệu và đồ ngoại nhập của họ đang góp phần khiến nhập siêu tăng vọt. Sẽ đặc biệt nguy hiểm khi ngoại tệ dễ dàng chảy ra nước ngoài v́ thói quen tiêu dùng xa xỉ của một bộ phận dân chúng. Bởi việc tăng tiêu dùng, nhất là từ nguồn nhập khẩu sẽ làm đảo lộn cán cân thanh toán vĩ mô. Đây là điều rất đáng báo động. Mức thâm hụt thương mại của ta hiện lên đến 17% GDP đang thực sự trở thành một nguy cơ lớn đối với nền kinh tế nước ta mà một phần nguyên nhân không nhỏ là bởi hàng tiêu dùng xa xỉ nhập khẩu.

Nh́n ra những quốc gia giàu có như Nhật Bản, Hàn Quốc…, từ “tiết kiệm” đă ăn vào máu của mỗi công dân, bởi họ được “lập tŕnh” cho thói quen này ngay từ khi c̣n ngồi trên ghế nhà trường. Chủ trương của chính phủ được họ áp dụng từ từng bài học tâm lư đến những quy định bắt buộc và kèm với đó là chiến lược sản xuất hàng hóa nội địa chất lượng cao chẳng thua kém hàng ngoại. Dân họ biết tiết kiệm nên nước họ giàu mạnh. Tiết kiệm cũng là quốc sách của chúng ta, nhưng rơ ràng thói quen “vung tay quá trán” ở một bộ phận dân chúng đang chứng tỏ chủ trương này cần phải được hiện thực hóa một cách hiệu quả hơn bằng nhiều cách khác nhau. Nhà nước phải cầm trịch vấn đề này bằng cách đưa ra các quy định ràng buộc; có cách triển khai linh hoạt hơn, thiết thực hơn chứ không chỉ hô hào; phải coi thói tiêu dùng xa sỉ, sính ngoại là một thứ “tội” và tiết kiệm phải chính là bài học vỡ ḷng của mỗi người!

 

Tuệ Trân