|
Nỗ lực mới đây nhất của các cường quốc thế giới nhằm thuyết phục Iran ngừng chương tŕnh hạt nhân gây tranh căi của nước này đă thất bại sau khi các cuộc đàm phán cấp cao có sự tham gia của phía Mỹ về vấn đề này ngày 19/7 tại Geneva, Thụy Sĩ kết thúc mà không đi đến bất kỳ thỏa thuận nào.
Phát biểu sau cuộc đàm phán, ông Javier Solana, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu (EU), cho biết cuộc gặp diễn ra trong "bầu không khí xây dựng, có đạt tiến bộ, nhưng chưa đủ".
Các cường quốc thế giới gợi ư không đề cập các nghị quyết tiếp theo của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đổi lại Iran không tiếp tục các hoạt động hạt nhân, bao gồm việc lắp đặt các máy li tâm mới để làm giàu chất phóng xạ urani. Tuy nhiên, Iran đă không đưa ra câu trả lời đối với đề xuất này. Các cường quốc dành cho Iran 2 tuần để phản hồi.
Các cường quốc thế giới cũng đề xuất tổ chức các cuộc thương lượng "sơ bộ" trước khi tiến tới các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm thuyết phục Iran không lắp đặt thêm các máy li tâm. Ông Solana không cho biết ngày tiến hành các cuộc thương lượng sơ bộ, nhưng tiết lộ các cuộc thương lượng này có thể được thực hiện qua điện thoại và ở cấp thấp hơn.
Phản ứng trước thái độ của Iran tại cuộc họp ở Geneva, Bộ ngoại giao Mỹ cảnh báo Iran phải chấp nhận gói đề xuất của "Nhóm 5+1" (5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) , nếu không sẽ phải đối mặt với sự cô lập nhiều hơn nữa. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rơ Iran phải lựa chọn giữa hợp tác và đối đầu.
Hăng tin Nga ITAR-TASS dẫn lời đại diện phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Kisliak, cho biết Nga hy vọng sẽ được nghe phản hồi từ phía Iran về những đề xuất của "Nhóm 5+1" trong phạm vi thời gian đă được nhóm này nhất trí.
Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Saeed Jalili, cho biết sau cuộc đàm phán trên, Iran "hiểu rơ hơn lập trường chung của các bên tham gia", nhưng "vẫn c̣n một số vấn đề không thể cùng chia sẻ quan điểm". Ông cho biết Iran đồng ư tiếp tục thảo luận về vấn đề này.
Cuộc đàm phán ở Geneva được tổ chức với sự tham gia của các quan chức Anh, Pháp, Đức, Nga, Iran, đặc biệt có cả các quan chức Mỹ nhằm thuyết phục Teheran từ bỏ chương tŕnh hạt nhân để đổi lấy những ưu đăi về thương mại và kinh tế theo đề xuất của "Nhóm 5+1".
Theo các nhà quan sát, việc Mỹ lần đầu tiên trực tiếp tham gia đàm phán với Iran liên quan tới vấn đề hạt nhân của nước này cho thấy có sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Whasington. Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 1980 sau cuộc Cách mạng Hồi giáo. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns, nhân vật số ba trong Bộ Ngoại giao nước này và là một thành viên trong đoàn Mỹ, đă tuyên bố chỉ tham gia các cuộc đàm phán với Iran nếu Teheran ngừng làm giàu urani. Nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thời gian ở Geneva tham dự đàm phán, ông Burns không có bất kỳ cuộc gặp hoặc trao đổi riêng nào với đoàn đàm phán Iran.
TTXVN
|