Nguồn tin: Báo Hànộimới điện tử

http://www.hanoimoi.com.vn

 
Dân Thái Lan lo đối phó nguy cơ đụng độ Campuchia
23/07/2008 23:47

Học sinh Thái Lan tham gia diễn tập sơ tán tại làng Baan Phum Salon, gần ngôi đền Preah Vihear, cách Bangkok 570km về phía đông bắc hôm 23/7

Dân thường Thái Lan sống dọc biên giới với Campuchia hôm 23/7 đă bắt đầu diễn tập sơ tán và sử dụng vũ khí nhằm đề pḥng nguy cơ xảy ra đụng độ giữa binh lĩnh hai nước nếu các cuộc đàm phán về vụ tranh chấp đền Preah Vihear thất bại.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej nhận định căng thẳng có thể lắng dịu sau cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia vào Chủ nhật (27/7).

Phát biểu trước giới truyền thông ở Bangkok hai ngày sau khi ṿng thương lượng giữa các quan chức quốc pḥng cấp cao của hai nước không đem lại bất kỳ kết quả khả quan nào, ông Samak nói: "Sau các ṿng bỏ phiếu, họ (Chính phủ Campuchia) sẽ dịu giọng và các cuộc đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Mọi thứ đă hoàn tất cho tổng tuyển cử ngày 27/7. Tôi cần phải giữ im lặng để không làm mất uy tín Thủ tướng (Campuchia) Hun Sen".

Một số người cho rằng tuyên bố của ông Samak là nhằm trấn an những e ngại về cuộc chiến ngoại giao của Phnom Penh.

Mới đây, Chính phủ Campuchia đă đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) và các nước thành viên ASEAN can thiệp nhằm giải quyết những căng thẳng về quân sự, liên quan đến vụ tranh chấp ngôi đền Preah Vihear giữa nước này với Thái Lan.

Hôm 22/7, Đại sứ Thái Lan tại LHQ, Don Pramudwinai, cho biết HĐBA dự kiến sẽ nhóm họp vào thứ năm (24/7) để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang kéo căng quan hệ giữa hai nước láng giềng ở Đông Nam Á.

Đền Preah Vihear, tọa lạc trên đỉnh một vách đá cao 525 mét của núi Dângrêk thuộc tỉnh Preah Vihear, Campuchia, và một phần biên giới tỉnh Si Sa Ket ở đông bắc Thái Lan, từ lâu đă là nơi tranh chấp chủ quyền giữa hai quốc gia láng giềng.

Căng thẳng leo thang khi ngôi đền 900 năm tuổi, thờ thần Shiva của đạo Hindu này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hồi đầu tháng 7.

Nhà chức trách Thái Lan tại vùng gần đền Preah Vihear đă chuẩn bị cho những t́nh huống xấu nhất. Họ trang bị súng ngắn cho những người t́nh nguyện và hướng dẫn cư dân địa phương cách bảo vệ làng xóm nếu bạo lực bùng phát.

Theo Prasert Aramsriworapong, một quan chức chính quyền ở Kantaralak, gần ngôi đền tranh chấp, nếu giao tranh nổ ra ước tính sẽ có tới 4.000 dân làng sống dọc biên giới có thể sẽ phải đi sơ tán.

Thanh B́nh/VNN