Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bayern Munich lần thứ sáu vô địch Champions League

Bùi Việt| 24/08/2020 06:48

(HNMO) - Kingsley Coman ghi bàn duy nhất giúp Bayern Munich đánh bại PSG với tỷ số tối thiểu 1-0, mang lại cho đại diện nước Đức danh hiệu Champions League thứ sáu trong lịch sử.

Trận chung kết Champions League 2019-2020 giữa Bayern Munich và PSG diễn ra trên sân vận động Estádio da Luz ở thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha) lúc rạng sáng 24-8 (giờ Hà Nội). Tại mùa giải năm nay, “Hùm xám” gây ấn tượng mạnh khi đã toàn thắng 10 trận, còn đối thủ đến từ Pháp đứng trước cơ hội vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: AP

Với dàn cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, màn đọ sức giữa hai tên tuổi lớn của môn thể thao vua diễn ra gay cấn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bayern Munich chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm, trong khi PSG thể hiện sự chắc chắn ở khả năng phòng ngự. Ảnh: Getty Images

PSG với bộ ba tấn công gồm Neymar, Di Maria và Mbappe tạo mối nguy hiểm thường trực lên khung thành Bayern Munich. Sau một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn ở phút 19, Neymar dứt điểm chéo góc nguy hiểm nhưng không thể đánh bại nỗ lực cứu thua của thủ môn Neuer. Ảnh: Getty Images

Hàng công của PSG liên tục khuấy đảo, gây sức ép lớn khiến các hậu vệ Bayern Munich rơi vào thế bị động. Đáng tiếc, trước hàng loạt cơ hội rõ rệt, các chân sút của “gã nhà giàu” nước Pháp đều không thể dứt điểm chính xác, hoặc bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Ảnh: Getty Images

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich chủ yếu tổ chức tấn công từ hai bên cánh, do không thể đột phá hàng phòng ngự vững chãi của PSG. Phút 22, Lewandowski được trao cơ hội nhưng chỉ có thể đưa bóng trúng cột dọc. Không lâu sau đó, tiền đạo người Ba Lan tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi pha đánh đầu cận thành bị thủ môn Navas cản phá. Ảnh: Getty Images

Trở lại sau giờ nghỉ, Bayern Munich và PSG đều chơi thận trọng do không bên nào muốn phạm sai lầm mang lại lợi thế cho đối thủ. Trận đấu cũng thường xuyên bị gián đoạn do những tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên. Ảnh: Getty Images

Vẫn từ những pha đánh biên, Bayern Munich rốt cuộc phá thế bế tắc ở phút 59. Sau một tình huống tạt bóng khiến hàng phòng ngự PSG rơi vào lộn xộn, Joshua Kimmich treo bóng thuận lợi cho Kingsley Coman băng vào đánh đầu hạ gục thủ môn Navas. Ảnh: Getty Images

Trong khoảng thời gian thi đấu còn lại, PSG dồn lên tấn công với mọi hy vọng đặt vào Neymar và Mbappe. Tuy nhiên, bộ đôi tiền đạo đắt giá của đại diện nước Pháp bị chia cắt hoàn toàn nên không thể hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn. Ảnh: Getty Images

Đánh bại PSG với tỷ số tối thiểu 1-0, Bayern Munich chính thức đăng quang Champions League 2019-2020, cũng là danh hiệu thứ sáu trong lịch sử của “Hùm xám” xứ Bavaria. Trái lại, PSG bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để lần đầu tiên vô địch đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ảnh: Getty Images

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bayern Munich lần thứ sáu vô địch Champions League

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.