Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Trần Quang Phương

Hương Ly| 28/08/2020 11:37

(HNMO) - Sáng 28-8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã dự lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2020) tại nhà riêng cho đảng viên lão thành cách mạng Trần Quang Phương, thuộc Chi bộ 7, Đảng bộ phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng).

(HNMO) - Sáng 28-8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã dự lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2020) tại nhà riêng cho đảng viên lão thành cách mạng Trần Quang Phương, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 7, Đảng bộ phường Lê Đại Hành, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quang Phương.

Đồng chí Trần Quang Phương, sinh năm 1924, quê quán ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; ngày vào Đảng: 15-8-1946. Trước Cách mạng Tháng Tám, đồng chí làm liên lạc rải truyền đơn và vào Mặt trận Việt Minh phụ trách thanh niên trong làng làm công tác quân sự...

Sau Cách mạng Tháng Tám, đồng chí là Bí thư Thanh niên Cứu quốc xã, Bí thư Việt Minh xã Kỳ Giang. Đồng chí từng giữ chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng đoàn chính quyền huyện Kỳ Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện Kỳ Anh, Giám đốc Sở Lao động Hà Nội, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội…

Trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp của đồng chí Trần Quang Phương với Thủ đô và đất nước, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng đối với các đảng viên lão thành, trong đó có đồng chí Trần Quang Phương thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng nhấn mạnh, đồng chí Trần Quang Phương đã tham gia hoạt động cách mạng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Đồng chí đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, khi tuổi cao, về nghỉ chế độ tại địa phương, đồng chí Trần Quang Phương vẫn chung sức, đồng lòng cùng các đảng viên xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; động viên con, cháu và gia đình chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng để con cháu, các đảng viên trẻ và nhân dân noi theo.

Trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp của đảng viên lão thành Trần Quang Phương, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, là chỗ dựa về tinh thần cho gia đình và đảng bộ cơ sở.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Quang Phương khẳng định sẽ tiếp tục động viên con cháu nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô, quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Trần Quang Phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.