Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm về phòng, chống thiên tai

Hiền Lương| 28/08/2020 06:47

(HNM) - Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng,…

Đây là một trong những nội dung được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị hệ thống tuyên giáo các cấp thành phố quan tâm tổ chức tuyên truyền trong thời gian tới. Nội dung này được nêu trong Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU ngày 26-8-2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TƯ ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Cũng theo hướng dẫn trên, các cấp, các ngành thành phố cần tập trung tuyên truyền về Chỉ thị số 42-CT/TƯ của Ban Bí thư. Trong đó, chú trọng một số nội dung như: Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm về phòng, chống thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.