Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bồi đắp lòng yêu nước cho người trẻ

Linh Nhi| 07/06/2015 06:14

(HNM) - Chào cờ và hát Quốc ca hằng tuần nhằm bồi đắp lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho mỗi cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Thủ đô.

Tuy nhiên, lâu nay, trong tổ chức Đoàn thanh niên, nền nếp chào cờ, hát Quốc ca chỉ được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục ở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, còn ở hầu hết cấp bộ đoàn, đơn vị trực thuộc, việc này bị "bỏ quên" hoặc triển khai hình thức. Thực hiện Công văn 2240-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Thành đoàn chính thức yêu cầu các tổ chức đoàn xây dựng và duy trì nghi thức này, với tinh thần nghiêm túc, trân trọng.

Cất lên lời hát Quốc ca, mỗi bạn trẻ thêm yêu Tổ quốc, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó nỗ lực hơn trong học tập, lao động, cống hiến cho đất nước. Ảnh: Thái Hiền


Từ 6 năm nay, lịch công tác của Thành đoàn Hà Nội bao giờ cũng mở đầu bằng hoạt động chào cờ, hát Quốc ca ngay tại sân cơ quan. Nghi thức này không những được duy trì đều đặn, thường xuyên mà còn rất nghiêm túc. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan có mặt đúng giờ (7h sáng thứ hai) hằng tuần và trang phục bắt buộc là áo xanh thanh niên tình nguyện để thực hiện nghi lễ này. Chỉ có điều, mọi người có thể hát hoặc không hát lời bài Quốc ca mà chỉ giữ tư thế trang nghiêm trong suốt thời gian cử hành lễ. Nhưng, từ ngày 1-6, thực hiện Công văn 2240 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, lời bài Quốc ca - linh hồn của buổi lễ được chính lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Thành đoàn đồng thanh hát.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Vũ Hùng Quân chia sẻ, khi hát Quốc ca, lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước trong mỗi người trỗi dậy mạnh mẽ hơn, đồng thời như được tiếp thêm sức mạnh để sẵn sàng cho một tuần làm việc mới. Cũng trong ngày làm việc đầu tuần, lễ chào cờ diễn ra tại một doanh nghiệp lớn của thành phố - Tổng công ty May 10. Với hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, lao động, sản xuất theo ca kíp, nhưng đã 5 năm nay, Đoàn Thanh niên công ty vẫn duy trì đều đặn, trang nghiêm lễ chào cờ, hát Quốc ca sáng thứ hai hằng tuần. Bí thư Đoàn công ty Nguyễn Việt Hà cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của việc chào cờ, hát Quốc ca nên công ty quyết tâm duy trì và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được tổ chức ở 17 nhà máy và tổng công ty trên 7 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Nguyễn Văn Thắng cho biết, từ trước đến nay, hầu hết cơ sở đoàn chỉ tổ chức chào cờ, hát Quốc ca trong những buổi lễ, sự kiện, đại hội, hội nghị mà chưa trở thành nền nếp sinh họat. Nguyên nhân vì nhiều cơ sở đoàn thiếu địa điểm tập trung toàn thể đoàn viên hoặc do đặc thù công việc. Ngoài ra, đối với khối công nghiệp, doanh nghiệp, mô hình sản xuất kinh doanh, cơ sở nằm rải rác tại nhiều quận, huyện trong thành phố, thậm chí ở ngoại tỉnh nên việc tập hợp đoàn viên vào thứ hai hằng tuần không thực hiện được. Ở khối quận, huyện, xã, phường, đoàn viên ít, lại sinh hoạt chung trong khuôn viên cơ quan cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ... Thậm chí nhiều quận, huyện, nhất là cấp phường, cán bộ đoàn kiêm nhiệm, đoàn viên phân tán đi học, đi làm, vị trí chật hẹp nên rất khó thực hiện.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng thực hiện Công văn 2240 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội đã phát huy tinh thần xung kích trong việc chấn chỉnh, từng bước đưa nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trở thành nền nếp. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Nguyễn Văn Thắng cho biết, Thành đoàn vừa ban hành kế hoạch thi hát Quốc ca đồng thời với kế hoạch chỉ đạo các cấp, bộ đoàn triển khai nghiêm túc việc chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần, nhằm giáo dục sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, thanh thiếu nhi về lòng yêu nước, tự hào về sự nghiệp đấu tranh của Đảng và nhân dân, của các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần nâng cao lập trường tư tưởng cách mạng, vun đắp lòng yêu nước, tin tưởng mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ Thủ đô. Việc tổ chức thi hát Quốc ca được thực hiện đồng loạt trong các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố từ ngày 10-6 đến hết 22-8-2015 và lễ tổng kết sẽ diễn ra vào dịp Quốc khánh 2-9.

Hiện nay, Thành đoàn Hà Nội đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức thi chào cờ, hát quốc ca đến 100% cơ sở đoàn trực thuộc. Nhiều nơi đã có kế hoạch thực hiện nghiêm. Tiêu biểu như tại quận Hoàn Kiếm, Bí thư đoàn Nguyễn Quý Hợi cho biết, ngay thứ hai tuần tới này (8-6), cán bộ đoàn 18 phường sẽ lên cơ quan Quận đoàn để thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Đồng thời, Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn, ngoài những sự kiện, hội nghị, đại hội, từ nay trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa sẽ duy trì chào cờ, hát Quốc ca. Để khi cất lên lời hát Quốc ca, mỗi bạn trẻ thêm yêu Tổ quốc, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, từ đó nỗ lực hơn trong học tập, lao động, cống hiến cho đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bồi đắp lòng yêu nước cho người trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.