Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri

Hiền Phương| 08/08/2017 19:03

(HNMO) - Chiều 8-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13- ĐCTUBTƯMTTQ Việt Nam ngày 27-9-2012...


Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết là, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã thực hiện tốt trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH, Đoàn ĐBQH. Cụ thể, từ ngày 1-1-2013 đến 1-7-2107, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức 502 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; 18 hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc; 16 hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực... Qua đó đã chuyển 573 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương và nhận được 478 ý kiến trả lời; chuyển 1.055 ý kiến, kiến nghị và được UBND TP Hà Nội trả lời đầy đủ.


Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tốt với Đoàn ĐBQH thành phố và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc cử tri theo luật định; nhiều địa phương chủ động tổ chức thu nhập ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh tại hội nghị tiếp xúc…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đề nghị thời gian tới, các ĐBQH chủ động bố trí thời gian, làm việc với địa phương để nắm tình hình và có các hình thức tiếp xúc cử tri phong phú, hiệu quả. Các địa phương cần khắc phục tình trạng, cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc với ĐBQH còn mang tính đại diện, chưa phong phú. Đại diện lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ban, ngành tích cực tham dự các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe và giải quyết những kiến nghị của cử tri…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hoạt động tiếp xúc cử tri

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.