Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri ghi nhận nhiều lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực

Việt Tuấn| 17/11/2017 06:33

(HNM) - Ngày 16-11, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 4, 13, 15, 17, 21 đã tiếp xúc với cử tri tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Chương Mỹ, Đông Anh, Phú Xuyên, Ứng Hòa trước kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri phát biểu ghi nhận, các lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; quản lý trật tự đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… đã được thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều chuyển biến tích cực. Cử tri cũng nêu lên một số vấn đề đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết kịp thời, triệt để và mong muốn các đại biểu HĐND thành phố quan tâm, giám sát chặt chẽ. Trong đó, cử tri huyện Đông Anh phản ánh, việc điều chỉnh tuyến xe buýt số 53 qua xã Kim Nỗ và cầu vượt xã Nam Hồng qua đường Võ Văn Kiệt; xử lý sạt lở ven sông Cà Lồ đoạn qua xã Xuân Nộn; tình trạng thiếu nước sạch, mất nắp hố ga gây mất an toàn trên đường Hoàng Sa - Trường Sa… Ngoài ra, cử tri các phường Bách Khoa, Cầu Dền, Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) phản ánh việc chậm trễ triển khai dự án mở rộng đường vào chùa Liên Phái, việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt gây khó khăn cho cuộc sống của người dân.

Các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu, giải trình các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và hứa sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc các ban, ngành chức năng giải quyết, sớm trả lời kiến nghị của cử tri.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri ghi nhận nhiều lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.