Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm phố Khâm Thiên

Hương Ly| 20/12/2017 14:05

(HNMO)-Nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không


Phố Khâm Thiên có chiều dài 1.170 mét với 26 ngõ. Đêm 26-12-1972, giặc Mỹ đã ném bom rải thảm bằng máy bay B.52 nhằm hủy diệt phố Khâm Thiên. 17 khối phố đã bị tàn phá, trong đó khối 44 đến 47 hầu như bị hủy diệt hoàn toàn. 278 người dân đã thiệt mạng. Ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên chỉ còn là một hố bom, bảy người sống trong ngôi nhà này không còn ai sống sót. Mảnh đất này trở thành đài tưởng niệm với tấm bia mang dòng chữ “Khâm Thiên khắc sâu căm thù giặc Mỹ”.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng trao quà cho các cựu dân quân tự vệ phố Khâm Thiên. 


Dâng hương tại Đài tưởng niệm, đồng chí Lê Thị Thu Hằng đã cùng các cựu dân quân tự vệ phố Khâm Thiên và cán bộ, đoàn viên thanh niên Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội ôn lại những ngày tháng lịch sử. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng bày tỏ xúc động và sẻ chia những mất mát, đau thương mà nhân dân phố Khâm Thiên đã từng trải qua. Trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các cựu quân nhân, dân quân tự vệ phố Khâm Thiên, đồng chí Lê Thị Thu Hằng kính chúc toàn thể nhân dân phố Khâm Thiên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc các cựu quân nhân dồi dào sức khỏe, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã trao tặng 10 suất quà cho các cựu dân quân tự vệ phố Khâm Thiên.

Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội tặng quà cho các gia đình, cá nhân tiêu biểu tại Bảo tàng chiến thắng B.52


*Tiếp đó, đồng chí Lê Thị Thu Hằng và đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tới thăm Bảo tàng Chiến thắng B.52 (phố Đội Cấn); gặp mặt và trao tặng quà cho 41 cựu quân nhân và gia đình... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội dâng hương tại Đài tưởng niệm phố Khâm Thiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.