Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Hưng Thịnh - Ảnh: Viết Thành| 27/01/2018 10:18

(HNMO) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 27-1, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố...

Tới dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội...

Chủ trì cuộc gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh.

Tới dự còn có các đồng chí nguyên Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; nguyên Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội...

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2017…

Năm 2017 là năm thứ hai thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố với một khối lượng công việc rất lớn, nhiều khó khăn, thách thức. Song, phát huy những thành tựu, nền móng của thành quả quan trọng sau 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, trên 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đều hoàn thành, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch: tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,3% (cách tính cũ là 8,5%); tổng thu ngân sách nhà nước vượt 2,8% dự toán (tăng 17% so với năm 2016). Thành phố tập trung chỉ đạo phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các làng nghề truyền thống, nhờ đó, khách du lịch đạt 23,8 triệu lượt người, tăng 9%, trong đó, khách quốc tế là 4,95 triệu lượt, tăng 23%. Thành phố cũng đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, thu hút 181 nghìn tỷ đồng từ các dự án ngoài ngân sách (tăng 28% so với năm 2016), vốn FDI đạt 3,44 tỷ USD, vốn đầu tư xã hội tăng 10,5%... 

Trật tự, văn minh đô thị bước đầu có chuyển biến. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển con người, với nhiều thành tích trong văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao; các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được cải thiện…


Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, thành phố chọn chủ đề của năm là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đề án thí điểm xây dựng chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn; tổ chức rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, gắn với đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô để tiếp tục có giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ...

Thay mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Văn Cẩn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2017. Đây là cơ sở quan trọng để Thủ đô cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các năm tiếp theo, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2016-2020; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI...

Tuy nhiên, các đồng chí cũng bày tỏ sự băn khoăn, trăn trở trước những hạn chế, tồn tại của thành phố, trong đó có phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Từ đó, các đồng chí gợi mở một số vấn đề với lãnh đạo thành phố để phát huy thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội khi thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm, đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ sớm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, phát triển toàn diện, đưa Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.


Thay mặt Đảng bộ thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, những kết quả chung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ. Thành quả đó là sự kế thừa và phát huy những kết quả mà thành phố đã đạt được trong nhiều năm qua.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn từ bối cảnh chung của thế giới và trong nước. Vượt lên những khó khăn, thách thức, với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thành phố đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2017, đạt được kết quả nổi bật, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội…


Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, những kết quả nổi bật của thành phố trong năm qua có vai trò to lớn từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, trọng tâm là 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố một bước, đã có tác dụng thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế…

“Mặc dù kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, song lãnh đạo thành phố cũng nghiêm túc nhìn nhận và cố gắng tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quyết liệt; chưa tạo đột phá trong công tác cán bộ. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là phát triển kinh tế tri thức và ứng dụng công nghệ cao; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự an toàn giao thông chưa đáp ứng thực tế; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm đất đai còn diễn biến phức tạp. Khắc phục ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ còn hạn chế…” - Bí thư Thành ủy thẳng thắng nhìn nhận.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, với ý nghĩa và vị trí đặc biệt của năm 2018 -  năm đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô; năm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố..., Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của năm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ trong công cuộc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, quan tâm, ủng hộ của các đồng chí.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm, tình cảm, trí tuệ, tài năng, uy tín của mình, các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, nhất là việc chăm lo xây dựng, củng cố sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô chung sức, đồng lòng xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp” - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ, chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.