Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

TTXVN| 31/03/2018 07:36

(HNM) - Sáng 30-3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì phiên họp Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức Nhà nước chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gồm có 5 trọng tâm chính được tổ chức trong thời gian từ ngày 4 đến 10-6-2018. Các hoạt động gồm: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh đại biểu các ''Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân'', ''Anh hùng Lao động'' qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau hơn 30 năm đổi mới…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành đề cương tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm để hướng dẫn hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch thông tin, tuyên truyền trước ngày 15-4-2018. Thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm... Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.