Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển nền kiến trúc Việt Nam bản sắc và hiện đại

An Nhi| 22/04/2018 06:15

(HNM) - Ngày 21-4, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (27/4/1948 - 27/4/2018) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đến dự, về phía trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các cá nhân nhận Bằng cống hiến kiến trúc sư tiêu biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 27-4-1948, lực lượng kiến trúc sư yêu nước tham gia kháng chiến đã thành lập Đoàn kiến trúc sư Việt Nam, tiền thân của Hội Kiến trúc sư ngày nay và được Bác Hồ gửi thư chúc mừng với những lời căn dặn đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Việc ra đời Hội Kiến trúc sư Việt Nam thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng và phát triển nước nhà. Với ý nghĩa quan trọng đó, Thủ tướng Chính phủ đã lấy ngày 27-4 hằng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã cống hiến tài năng, trí tuệ, xây dựng đất nước ngày càng hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có hơn 6.000 hội viên, hoạt động rộng khắp tại 60 tỉnh, thành phố, đoàn kết xây dựng, kiến thiết nhiều công trình cho đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, cũng như nhiều thành tựu quan trọng của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các thế hệ kiến trúc sư trong 70 năm qua. Thủ tướng cho rằng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn có nhiều đổi mới. Kiến trúc xanh, đô thị xanh, đô thị thông minh là xu thế phát triển của toàn thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Vì vậy, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và giới kiến trúc sư nước nhà phải đi tiên phong trong việc định hướng kiến trúc Việt Nam, đưa kiến trúc của nước ta trở nên xanh - sạch - đẹp, hiện đại, văn minh, tạo dựng những không gian sống nhân văn, an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần tập hợp lực lượng, đoàn kết, đóng góp chuyên môn cho việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đẩy mạnh tư vấn, phản biện xã hội trong các vấn đề quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; nâng cao công tác nghiên cứu lý luận phê bình kiến trúc, gắn lý luận với thực tiễn; đổi mới hoạt động Hội; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về kiến trúc trong cộng đồng. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Hội là xây dựng đội ngũ kiến trúc sư vững mạnh, bồi dưỡng nhân tài, quan tâm đến thế hệ trẻ, lực lượng kế cận, nhằm tiếp tục xây dựng nền kiến trúc Việt Nam bản sắc và hiện đại.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã trao Bằng cống hiến cho 4 gia đình có 3 thế hệ làm kiến trúc, 70 kiến trúc sư đã có đóng góp cho Hội và nền kiến trúc nước nhà, đồng thời tặng Bằng khen cho 10 kiến trúc sư trẻ, tài năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển nền kiến trúc Việt Nam bản sắc và hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.