Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Khánh Thu| 30/04/2018 06:32

(HNM) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 60-HD/ BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).


Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu tuyên truyền sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa và tác dụng to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua yêu nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác này để ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý, trong kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quyết định về công tác thi đua - khen thưởng cần làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhất là đối với 3 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời kết quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện trọng đại này, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, phủ định ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.