Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở nhiều địa phương trên cả nước

TTXVN| 18/11/2018 06:22

Chiều 17-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.


Nhấn mạnh “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là hình thức sinh hoạt cộng đồng, là nét đẹp văn hóa, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng đây là dịp để đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở và biểu dương, tôn vinh những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, đời sống văn hóa và nông thôn mới…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu với nhân dân thôn Nam Ô Trình trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Thái Bình. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới và thực sự nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và nhân dân cùng chung sức, chung lòng, tự giác, tự nguyện, góp công, góp của xây dựng môi trường trong lành, thôn xóm bình yên, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; quản lý, giáo dục, động viên con em nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và đặc biệt là không sa vào tệ nạn xã hội... Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận thôn và các chi hội đoàn thể chú ý giúp đỡ để 8 hộ dân trong thôn sớm thoát nghèo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà khu dân cư; tặng quà cho một số hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trong thôn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới dâng hoa, thắp hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà tỉnh Thái Bình đã đạt được.

Bày tỏ hy vọng 2 năm nữa Thái Bình có thể hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý, Thái Bình cần coi những kết quả tích cực ấy là động lực để tạo đà cho hai năm tiếp theo của nhiệm kỳ đạt thành quả cao hơn. Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, phân tích rõ những việc đã làm được, chưa làm được để đề ra giải pháp; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ.

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tổ chức các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã tặng quà cho Ban Công tác mặt trận và 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu của thôn 5, xã Nghĩa Dũng.

* Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Hương 3, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Thanh Hương 3 đã đạt được trong những năm qua; đồng thời mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng sâu sắc hơn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và 5 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc Thanh.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư các thôn Tung Qua, bản Pho, Lũng Pô, Tùng Sáng thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; thăm tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Mú Sung.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã tặng quà cho xóm Mỹ Hào và tặng 5 suất quà cho 5 gia đình chính sách của xóm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở nhiều địa phương trên cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.