Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan trồng 100 cây xanh

Quỳnh Dương| 25/11/2017 11:14

(HNMO) - Sáng 25-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto đã chủ trì Lễ trồng cây chào mừng 100 năm Quốc khánh Phần Lan...

Tham dự buổi lễ có Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi lễ.


Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto nhấn mạnh, đây là một hoạt động cụ thể để chào mừng 100 năm Quốc khánh Phần Lan và khẳng định tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước bằng một thông điệp thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu. Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng vì sự kiện này đã góp một phần vào chiến dịch trồng 1 triệu cây xanh mà Hà Nội đang triển khai, giúp thành phố trở thành một đô thị xanh và là nơi đáng sống cho các thế hệ trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto cùng các đại biểu tham gia trồng cây.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, nhằm xây dựng một Thủ đô xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại, thành phố đã đặt ra chương trình trồng 1 triệu cây xanh đến năm 2020. Trong 2 năm gần đây, thành phố đã trồng được 462 nghìn cây xanh, đạt 46,2% mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tin tưởng, 100 cây xanh được trồng hôm nay sẽ in đậm dấu ấn Phần Lan giữa lòng Hà Nội. Đây cũng sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Phần Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan trồng 100 cây xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.