Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vào Biển Đông, Bolaven trở thành cơn bão số 1 năm 2018

HNMO| 03/01/2018 09:53

(HNMO) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, sáng 3-1 sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Bolaven (cơn bão số 1 của năm 2018).


Sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão số 1 (Bolaven) đang hướng vào quần đảo Trường Sa. Ảnh: NCHMF


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km. Đến 7 giờ sáng mai (4-1), vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ vĩ Bắc; 111,0 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 19 giờ ngày 4-1, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 11,3 độ vĩ Bắc; 109,8 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ kinh Đông. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 3.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vào Biển Đông, Bolaven trở thành cơn bão số 1 năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.