Theo dõi Báo Hànộimới trên

20.000 phụ nữ sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực

Dương Linh| 06/04/2018 13:11

(HNMO) - Ngày 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giai đoạn 2017-2027”.



Tại hội nghị, báo cáo viên của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã truyền đạt nội dung các văn bản của Trung ương về Đề án 938, tập trung vào một số vấn đề chính: Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, mất cân bằng giới tính khi sinh; an toàn thực phẩm; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em; một số vấn đề xã hội nổi cộm như: phụ nữ di cư, nữ công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người...

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã triển khai thực hiện Đề án 938 trong các cấp hội phụ nữ thành phố năm 2018, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội trong công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2022 sẽ có 80% cán bộ chuyên trách của đề án được nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để hỗ trợ phụ nữ; 90.000 hội viên, phụ nữ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về rèn luyện đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; 20.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; 30% phường, xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
20.000 phụ nữ sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.