Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đánh giá hoạt động 10 trạm quan trắc môi trường không khí

Nguyễn Mai| 06/04/2018 13:43

(HNMO) - Mục tiêu của Hà Nội là tiếp tục đầu tư thêm 70 trạm quan trắc không khí, nhưng trước khi quyết định đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đánh giá lại 10 trạm quan trắc đã đưa vào hoạt động...


Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định, TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành trạm quan trắc môi trường không khí năm 2016 với 2 trạm cố định và 8 trạm cảm biến. Chi cục bảo vệ Môi trường Hà Nội là đơn vị quản lý, vận hành. Các trạm có chức năng quan trắc chất lượng không khí; công bố thông tin về chất lượng môi trường không khí; thu thập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và lập quy hoạch, chính sách về bảo vệ môi trường Thủ đô…

Mục tiêu của Hà Nội trong thời gian tới là tiếp tục đầu tư thêm 70 trạm quan trắc không khí (trong đó có 50 trạm cảm biến và 20 trạm cố định). Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai đánh giá lại 10 trạm quan trắc đã đưa vào hoạt động như: Vốn đầu tư, dây chuyền công nghệ, quản lý vận hành… Do vậy, Hà Nội mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện báo cáo.

Tại hội nghị, các chuyên gia môi trường cho rằng, đầu tư các trạm quan trắc môi trường cần nguồn kinh phí lớn. Do vậy, sau đầu tư, việc quan trọng là xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin dữ liệu sao cho phát huy hiệu quả. Đối với 2 loại hình trạm quan trắc cố định và cảm biến, cần có sự so sánh, đánh giá loại hình nào ưu việt hơn để đầu tư đúng và trúng, tránh lãng phí. Thành phố cần đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực để xử lý thông tin dữ liệu quan trắc và đặt thêm trạm quan trắc không khí tại các làng nghề, các khu, cụm, điểm công nghiệp…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đánh giá hoạt động 10 trạm quan trắc môi trường không khí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.