Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu đón 13 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017

Tuệ Diễm| 21/07/2017 18:28

(HNMO) - Trong 6 tháng đầu năm 2017 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6,2 triệu lượt người, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết tại Hội nghị Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch và quản lý điểm đến du lịch diễn ra chiều 21-7, tại khách sạn Rex, TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Du lịch Việt Nam vừa phải duy trì việc thu hút khách du lịch, đồng thời liên tục rà soát, chấn chỉnh các hoạt động du lịch để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, dịch vụ. Hiện vẫn còn xuất hiện một số doanh nghiệp du lịch lừa đảo, năng lực yếu kém, làm ảnh hưởng các điểm đến du lịch ở Việt Nam.

Thời gian tới, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tiến hành thu hồi quyết định công nhận tiêu chuẩn sao đối với những khách sạn chưa đạt yêu cầu. Tổng cục Du lịch Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, lữ hành nên chủ động tự chấn chỉnh hoạt động, thực thi đúng quy định của pháp luật về kinh doanh lĩnh vực du lịch để chung tay đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu đón 13 triệu du khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.