Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm, một chuyến bay của Jetstar Pacific phải hoãn

Lan Hương| 28/09/2015 09:41

(HNMO) - Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa cho biết, tối qua (27/9) một hành khách của chuyến bay BL598 từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng sau khi lên máy bay đã tự ý mở cửa thoát hiểm.

Theo đó, chuyến bay BL598 dự định cất cánh lúc 19g50 đã phải hoãn lại để các chuyên gia và kỹ sư khắc phục. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảng vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có mặt để lập biên bản xử lý vi phạm đối với hành khách N.T.T. Sau khoảng 1 giờ được các chuyên gia khắc phục gấp lại xuồng phao cứu sinh của cửa thoát hiểm, chuyến bay BL598 đã cất cánh đi Đà Nẵng. Tuy nhiên theo các tiêu chuẩn an toàn quy định, máy bay phải giảm bớt 34 hành khách. Những hành khách này được Jetstar Pacific bố trí chuyển sang chuyến bay sau.

Một chuyến bay của Jetstar Pacific.


Được biết, chiếc máy bay này sau khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng sẽ đón khách của chuyến bay BL599 dự định cất cánh lúc 21g50. Tuy nhiên việc hành khách N.T.T mở cửa thoát hiểm cũng đã làm chuyến bay này bị chậm dây chuyền. Một số hành khách cũng phải lùi sang chuyến bay ngày hôm sau do phải cắt giảm lượng khách theo quy định an toàn.

Trên máy bay, mỗi cửa thoát hiểm đều được bố trí xuống phao cứu sinh, tự động bung ra khi cửa được mở. Theo tiêu chuẩn an toàn, số lượng xuồng phao cứu sinh được bố trí tương ứng với tổng lượng khách trên máy bay để bảo đảm thoát hiểm trong thời gian ngắn nhất khi có sự cố. Trong trường hợp một xuồng phao cứu sinh không sử dụng được, chuyến bay sẽ phải giảm số lượng khách theo tỉ lệ tương ứng, sau đó máy bay sẽ được đưa vào xưởng để lắp đặt lại xuồng phao cứu sinh.

Bên cạnh những nỗ lực để sớm khắc phục sự cố, Jetstar Pacific gửi lời xin lỗi đến tất cả hành khách bị ảnh hưởng, đặc biệt là những hành khách tại sân bay Đà Nẵng đã phải chuyển chuyến bay ngày hôm sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm, một chuyến bay của Jetstar Pacific phải hoãn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.